Tỷ lệ tử vong vì chụp ảnh tự sướng cao nhất thế giới, Ấn Độ cấm luôn hành động này

    Thiên Long,  

    Không phải ngẫu nhiên khi mới đây chính quyền thành phố Mumbai đã ban hành lệnh cấm chụp hình tự sướng (selfie) tại 16 khu vực trong nội thành sau những trường hợp chết oan chỉ vì "tự sướng".

    Tình trạng người chết do chụp hình tự sướng (selfie) gia tăng đã buộc chính quyền thành phố Mumbai phải đưa ra một quyết định hết sức cứng rắn. Lệnh cấm sẽ chủ yếu áp dụng tại các khu vực dọc bờ biển và các địa điểm không có rào chắn.

    Theo dữ liệu được công bố bởi một công ty tại Mỹ, Ấn Độ hiện đang có số lượng người chết do selfie cao nhất trên thế giới. Tính trung bình Ấn Độ đã chiếm 19 vụ trong tổng 49 vụ chết do chụp selfie kể từ năm 2014.

    Như vậy từ nay nếu bất kỳ ai chụp ảnh selfie trong khu vực bị cấm của TP. Mumbai, họ sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 1.200 rupee tương đương khoảng 400 ngàn đồng.

    Những cái chết do chụp ảnh selfie thường dẫn tới những nỗi xót thương khôn tả cho mọi người. Bởi lẽ chỉ vì những hành động tưởng chừng như hết sức bình thường trong đời sống hiện đại ngày nay, con người ta có thể bị bỏ mạng bất cứ lúc nào.

    Trường hợp mới nhất gần đây của một sinh viên Ấn Độ 18 tuổi thiệt mạng hồi đầu tháng này. Anh chàng đã bị ngã xuống một hồ chứa nước trong khi đang chụp ảnh selfie từ đỉnh một tảng đá. Mặc dù một người bạn đã cố gắng cứu nhưng anh ta vẫn bị chết đuối.

     Ảnh minh họa.

    Ảnh minh họa.

    Tiếp đó là trường hợp một thiếu nữ 18 tuổi ngã xuống biển và chết tại điểm du lịch Bandstand Fort ở Mumbai trong khi đang chụp hình selfie.

    Dưới đây là một số những trường hợp khác cũng bị chết do quá lạm dụng selfie mọi lúc mọi nơi:

    Ấn Độ

    Một du khách người Nhật đã chết sau khi bị trượt chân lúc bước xuống trong khi đang chụp ảnh tại đền Taj Mahal hồi cuối tháng 9/2015.

    Một nhân chứng kể lại với đài BBC rằng, người đàn ông bị ngã tại cổng Royal Gate của đền Taj Mahal cùng một người bạn may mắn chỉ bị gãy chân.

    Không lâu sau đó, một du khách người Áo đã được giải cứu từ một chiếc giếng hồi tháng trước sau khi cô bất ngờ bị rơi xuống vì mải mê chụp ảnh selfie. Người phụ nữ này đến thăm TP. Junagadh tại miền Tây Ấn Độ. Mọi người đã nghe thấy tiếng la hét và giúp cô thoát khỏi giếng ngay sau đó.

    Liên bang Nga

    Đã có rất nhiều trường hợp chết liên quan đến chụp hình selfie tại Nga. Do đó, Chính phủ nước này đã khởi động một chiến dịch phổ biến và khuyến cáo tới tất cả người dân và du khách vào năm ngoái.

     Những khuyến cáo của Chính phủ Nga về việc chụp ảnh selfie của người dân và du khách.

    Những khuyến cáo của Chính phủ Nga về việc chụp ảnh selfie của người dân và du khách.

    Hai người đàn ông đã chết ở dãy núi Ural chỉ vì đang mải tạo dáng chụp ảnh trong khi tay kia rút chốt từ một quả lựu đạn.

    Hồi tháng 6 năm ngoái, một sinh viên tốt nghiệp đại học đã chết vi cố gắng chụp ảnh selfie trong lúc treo mình trên một cây cầu tại Matx-cơ-va. Sau đó là một cái chết của một thiếu niên 17 tuổi trèo lên mái nhà và cố gắng tạo một kiểu ảnh Instagram đầy ấn tượng tại TP. Volodga.

    Tháng 5/2015, một thiếu nữ 21 tuổi đã may mắn sống sót sau khi có màn selfie vô cùng mạo hiểm với một khẩu súng trong tư thế ngắm bắn vào đầu tại thủ đô Matx-cơ-va.

    Tây Ban Nha

    Có muôn kiểu chết vì selfie. Tháng 8/2015, một người đàn ông sống tại Tây Ban Nha đã bị bò tót húc chết chỉ vì mải chụp ảnh selfie tại lễ hội đấu bò thường niên được tổ chức tại thị trấn Villaseca de la Sagra.

    Đó là chưa kể vụ bức ảnh một người đàn ông vừa chụp selfie vừa chạy theo đàn bò tót tại Pamplona vào năm 2014 được camera của truyền hình ghi lại cũng cho thấy selfie không đúng lúc đúng chỗ hoặc chỉ vì suy nghĩ thích thể hiện thật là một cách tuyệt vời để "mang vạ vào thân".

    Brazil

    Du khách người Anh có tên Lee Thompson đã liều lĩnh chụp selfie trên đỉnh của bức tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro vào năm 2014. Anh cho biết, bức tượng đã được sửa chữa lại và Thompson đã cố gắng thuyết phục ban quản lý khu du lịch để được leo lên đó chụp ảnh.

     Lee Thompson

    Lee Thompson

    May mắn thay anh chàng này không bị làm sao.

    Mỹ

    Tháng Chín năm ngoái, một người đàn ông đến từ TP. Houston đã chết vì cố gắng chụp ảnh selfie cùng một khẩu súng đã nạp đạn để làm ảnh đại diện Instagram. Nhưng đáng tiếc anh ta đã vô tình bắn nhầm và viên đạn xuyên thủng cổ họng khiến anh này tử vong.

    Tiếp đó, một người đàn ông sống tại San Diego đã phải nằm viện mất 5 ngày chỉ do cố gắng chụp ảnh tự sướng với chú rắn đuôi chuông chẳng hề nể nang ai.

    Cũng vào năm ngoái, năm người cũng đã bị một con bò rừng bison húc chết tại vườn quốc gia Yellostone do thử chụp selfie và tiến gần tới con bò hung dữ.

    Nhật Bản

    Ở Nhật đã có cảnh báo về những nguy cơ có thể gây ra do gậy tự sướng. Chính phủ nước này đã cấm gậy tự sướng ở hơn 1.000 trạm xe lửa ở phia Tây Nhật Bản vì lo ngại nguy cơ phóng điện từ đường dây trên cao và khả năng hành khách có thể bị rơi xuống đường ray trong lúc mải mê chụp ảnh selfie.

    Tham khảo BBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày