Với tiêu chuẩn IP68, tôi có nên mang Galaxy S7 xuống biển bơi cùng không?

    Nguyễn Hải,  

    Những shot ảnh bồng bềnh trong nước luôn là điều hấp dẫn chúng ta mỗi khi đi bơi. Liệu với tiêu chuẩn IP68, Galaxy S7 có là sự lựa chọn thích hợp cho chúng ta thực hiện ước muốn này.

    Bộ đôi Samsung Galaxy S7 và S7 Edge cuối cùng đã lộ diện với nhiều tính năng và nâng cấp thú vị so với người tiền nhiệm Galaxy S6. Nếu như tính năng chống bụi và nước chỉ có trên chiếc Galaxy S6 Active thì nay tính năng này đã xuất hiện trên cho cả bộ đôi này S7. Với tiêu chuẩn chống bụi và nước IP68, Galaxy S7 (cũng như S7 Edge) có khả năng sống sót sau khi bị ngâm dưới nước sâu 1m trong vòng 30 phút. Những thông số trên được rút ra từ điều kiện thử nghiệm của thiết bị này.

    Khi nói về khả năng chống nước của bộ đôi smartphone này, hẳn các bạn sẽ ấn tượng với đoạn clip đập hộp trong bể bơi dưới đây do nhà mạng T-Mobile thực hiện. Camera của điện thoại vẫn đang ngâm dưới nước khi thực hiện các thao tác như chụp ảnh, trả lời cuộc gọi (chưa rõ người dùng sẽ nói chuyện thế nào với một ống thở trên miệng) …

    Clip mở hộp Galaxy S7 dưới nước.

    Xem xong clip trên, hẳn lúc này bạn sẽ tự đặt cho mình một câu hỏi liệu chiếc Samsung Galaxy S7 có thể bơi cùng mình hay không ? Nếu đã chán selfie với những khung hình nền nhàm chán, chắc hẳn có một bức selfie cùng một chú cả dưới biển cũng không phải ý kiến tồi. Hoặc có được một bức hình dưới nước cho lần lặn đầu tiên của nhóc con nhà bạn thì còn gì tuyệt hơn nữa.

    Câu trả lời tốt nhất là Không.

    Tiêu chuẩn IP68 không phải bộ giáp toàn năng để bảo vệ chiếc smartphone của bạn. Ngoài việc, bạn nên tránh ngâm chiếc điện thoại của mình quá lâu (ví dụ lâu hơn 30 phút) hoặc quá sâu (ví dụ sâu hơn 1,5 m) trong nước. Một số điều bạn cần lưu ý khi nhà sản xuất thử nghiệm các điều kiện khắc nghiệt này trên điện thoại của mình, đó là :

    - Thử nghiệm chống chịu nước được thực hiện trong môi trường nước sạch hoặc nước tinh khiết. Vì vậy thiết bị không đảm bảo có thể chịu được trong môi trường nước muối, trừ khi có những chú ý khác từ nhà sản xuất.

    - Trừ khi có những lưu ý đặc biệt khác, đa phần các thử nghiệm về khả năng chống chịu nước của điện thoại được thực hiện trong môi trường nhiệt độ từ 15 đến 35 độ C. Ở các điều kiện nhiệt độ cao hơn như phòng tắm hơi hoặc tắm bằng nước nóng, chiếc điện thoại này cũng có thể bị hỏng.

    Do vậy, điều quan trọng cần lưu ý ở đây không phải bạn sẽ làm gì dưới nước, mà môi trường nước của bạn là như thế nào.

    Với môi trường nước biển, sẽ rất khó đảm bảo chiếc Galaxy S7 có thể hoạt động bình thường hay sống sót sau khi bị ngâm trong môi trường này. Nước biển không chỉ có muối mà còn rất nhiều khoáng chất khác, vì vậy khả năng dẫn điện trong môi trường nước biển có thể làm ảnh hưởng đến các nút bấm cảm ứng khi bị ngâm nước.

     Những cổng kết nối này có thể bị hư hỏng nếu rơi vào nước biển.

    Những cổng kết nối này có thể bị hư hỏng nếu rơi vào nước biển.

    Ngoài ra, nếu những cổng kết nối trên thiết bị như : cổng sạc micro USB, và jack cắm tai nghe 3,5 mm, cũng như khe của loa ngoài không được bịt kín, nước biển rất có thể sẽ làm hư hỏng hoặc gây rỉ sét các vị trí này. Vì vậy nếu bạn có ý định lặn biển với chiếc Galaxy S7 trên tay, bạn nên tìm một cách khác hoặc chấp nhận rủi ro cho riêng mình.

    Vậy còn trong môi trường nước của bể bơi thì sao ? Nước trong bể bơi cũng không hoàn toàn tinh khiết do thường có chứa Chlo để làm sạch nước. Đây cũng là một chất hóa học phản ứng mạnh với nhiều kim loại cũng như chất dẻo khác. Vì vậy, tương tự như khi tiếp xúc với nước biển, bạn cũng nên bịt kín các cổng kết nối của điện thoại nếu muốn chớp lấy vài khoảnh khắc trong bể bơi.

    Một phóng viên của tờ ABC Úc đã thử chụp vài bức ảnh trong bể bơi bằng chiếc Sony Z3 (cũng có tiêu chuẩn IP68). Kết quả là màn hình bị loạn cảm ứng và “chết” sau đó. Theo những gì anh tường thuật lại, màn hình chiếc Sony Z3 của anh trở nên trắng xóa nhưng vẫn chụp được ảnh (anh vẫn nghe thấy tiếng cửa trập của camera). Sau khi được làm khô, và mặc dù nước không hề lọt vào bên trong máy, chiếc Sony Z3 chỉ có thể bật tắt và kết nối với máy tính nhưng màn hình vẫn ko dùng được. Đây cũng có thể là lý do vì sao sau đó Sony đã phải từ chối bảo hành với những chiếc smartphone của mình khi sử dụng trong nước.

    Dù sao đi nữa, tiêu chuẩn IP68 với khả năng chống bụi và chống nước cho điện thoại, chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn vô tình làm rơi chiếc flagship đắt tiền của mình vào những môi trường không như ý : ví dụ bể nước hay chậu rửa. Điều này hoàn toàn không có nghĩa bạn sẽ có một thiết bị hoạt động được dưới nước như các thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tiếc vì không thể sử dụng chiếc camera với khả năng lấy nét hoàn toàn mới của Samsung Galaxy S7, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc case chống nước cho những tình huống đặc biệt.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày