VTV: iPhone "nước hàng" một vốn mười lời tại xứ sở Táo tàu

    Yến Thanh,  

    Tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, từ phiên bản đời cũ, cho tới iPhone 6 Plus phiên bản mới nhất đều sẵn có, giá bán rẻ đến bất ngờ.

    Có thể khẳng định, trong vài năm trở lại đây, Apple iPhone đã trở thành một trong những thiết bị cầm tay bán chạy nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Từ lâu, câu chuyện iPhone bị làm giả, làm nhái đã không phải điều gì quá xa lạ với người dùng Việt.

    Nhờ lượng máy tiêu thụ tốt, iPhone tại Việt Nam đã liên tục bị trà trộn, nhào nặn về chất lượng sản phẩm. Trước thực trạng đáng quan ngại này, nhóm phóng viên VTV đã vào cuộc, nhằm làm rõ những uẩn khúc trong việc kinh doanh iPhone tại nước ta.

    Tiếp nối loạt phóng sự "Táo ngọt hay Táo Đắng", cũng như thâm nhập vào chợ Vinh Cơ (Móng Cái, Quảng Ninh), chúng ta hãy cùng VTV tiếp tục thăm qua "xứ sở Táo tàu" ở phía bên kia biên giới nước ta, và khám nghiệm những công nghệ làm giả iPhone không thể ngờ được.

     

    iPhone "nước hàng" tại xứ sở táo tàu

    Tiếp tục câu chuyện với những góc khuất của thị trường buôn bán iPhone, chỉ cần bỏ ra số tiền bằng 1/10 giá bán chính hãng, người dùng đã có thể sở hữ chiếc iPhone danh tiếng. Đặc biệt, khách hàng cũng chẳng cần phải đi đâu xa, hàng sẽ về đến tận tay, giao tận mối.

    Theo VTV, tại nơi được mệnh danh là "xứ sở Táo tàu", thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, việc tìm mua một chiếc iPhone giá rẻ, dễ như đi chợ, vừa có người dẫn mối, lại đầy đủ phương tiện di chuyển. Ở đây, nhan nhản các cửa hàng buôn bán iPhone, tuy nhiên, phải len lỏi vào các con phố nhỏ, khách mới tìm được loại iPhone được dân bản địa gọi là "nước hàng".

    Từ phiên bản đời cũ, cho tới iPhone 6 Plus phiên bản mới nhất đều đã sẵn sàng, giá bán rẻ đến bất ngờ. Chỉ với 480 tệ, tức là chưa đến 2 triệu đồng, khách mua đã có thể sở hữu một chiếc iPhone 5S mới cứng. Theo VTV, mức giá này chỉ bằng 1/10 iPhone 5S chính hãng đang bán tại Việt Nam hiện nay, và bằng 1/3 giá bán iPhone tại chợ đầu mối Vinh Cơ, Móng Cái.

    Theo điều tra của VTV, iPhone nước hàng tại Trung Quốc chính là hàng đóng mới ở Việt Nam, nghĩa là đồ giả hoàn toàn. Do đó, việc kiểm tra hoặc tìm số IMEI là điều gần như không thể. Nhưng nếu nhìn bằng mắt thường, rất khó để phân biệt, thậm chí, chúng có đầy đủ cả giao diện Tiếng Việt và vỏ bọc ngoài cũng được in ấn rất cẩn thận.

    Trên thực tế, iPhone nước hàng này không được sản xuất ở Đông Hưng, mà đều được các chủ hàng đánh về từ Thẩm Quyến, hay Quảng Châu. Khách cũng chỉ cần chờ 5-7 ngày, số lượng bao nhiêu cũng có, khách cũng chẳng cần phải sang tận Trung Quốc, cứ ở Việt Nam là có.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ