Xiaomi giảm giá smartphone Mi 4: Việt Nam giảm từ lâu rồi !

    Yến Thanh,  

    Đây là nhận định chung của phần lớn các đại diện hệ thống bán lẻ tại Hà Nội.

    Nếu như ở thời điểm cách đây 2 - 3 năm, người dùng luôn có xu hướng tìm kiếm những mẫu smartphone cao cấp với cấu hình tốt, trải nghiệm mượt mà. Thì ở thời điểm hiện tại, các mẫu sản phẩm tầm trung đã hoàn thành được phần nào sứ mệnh này, đồng thời chiếm được thiện cảm từ người dùng.

    Trải nghiệm không thua kém nhiều so với các smartphone cao cấp, mức giá bình dân hơn là những gì chúng ta nói về các sản phẩm tầm trung và giá rẻ hiện nay. Tiêu biểu trong số đó là thương hiệu Xiaomi, được coi là ngôi sao mới nổi trong làng di động thế giới năm 2014 - 2015.

    Gần đây nhất, Xiaomi đã góp tới 2 đại diện trong phân khúc smartphone tầm trung có mức giá dưới 5 triệu đồng là Mi 4 và Mi 4c. Trên thực tế, đây là 2 mẫu sản phẩm gây phân vân cho người dùng khi cùng tầm giá, cấu hình gần tương đương, và cùng đến từ thương hiệu Xiaomi.

    Tuy nhiên, ngay sau khi Xiaomi chính thức thông báo giảm giá 40 USD cho chiếc Mi 4 trong ngày hôm nay, đưa chiếc smartphone này xuống mức 200 USD, tương đương khoảng 4,5 triệu đồng, người dùng quốc tế và đặc biệt là tại Việt Nam đã xôn xao vì mức giá mới của Mi 4.

    Phần đông ý kiến người dùng trong nước đều cho rằng, mức giá mới của smartphone Mi 4 là rất hấp dẫn. Với tầm tiền này, họ sẽ khó lòng lựa chọn được một chiếc smartphone nào khác có cấu hình và trải nghiệm tương đương Xiaomi Mi 4.

    Đáng chú ý, câu hỏi lớn nhất mà người dùng Việt đặt ra ở thời điểm hiện tại, đó là liệu mức giá mới mà nhà sản xuất Xiaomi công bố có làm thay đổi giá bán Mi 4 xách tay ở Việt Nam? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã phỏng vấn nhanh một số hệ thống bán lẻ tại Hà Nội.

    Giá bán Xiaomi Mi 4 tại Việt Nam đã giảm từ lâu !

    Anh Hà Mạnh Tuấn, đại diện hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile chia sẻ:

    "Cá nhân tôi cũng rất bất ngờ khi biết được thông tin này. Theo tôi, nhiều khả năng, Xiaomi đang giàm giá chiếc Mi 4 để mở đường cho chiếc Mi 5 như đồn đoán. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Hà Mobile vẫn chưa có kế hoạch giảm giá chiếc Xiaomi Mi 4.

    Bởi dù có điều chỉnh thêm, Mi 4 vẫn không thể bán tốt như mẫu Redmi Note 2 trong thời gian gần đây. Giá bán chỉ hơn 3 triệu đồng là lý do lớn nhất khiến Redmi Note 2 bán chạy tới vậy. Trong khi đó, ở tầm giá từ 4 - 5 triệu đồng cho một chiếc smartphone tại Việt Nam, người dùng lại có quá nhiều lựa chọn".

    Anh Đỗ Kỳ Sơn, đại diện cửa hàng Mobile City cho biết:

    "Tôi cho rằng, việc nhà sản xuất Xiaomi đưa ra giá bán mới cho các model Mi 4 sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới thị trường di động Việt Nam trong nay mai. Bản thân Mi 4 là một mẫu smartphone được rất nhiều người dùng ưa chuộng, nhờ thiết kế viền kim loại sang tay, hiệu năng và giá đều tốt.

    Đặc biệt, Mi 4 còn là cái tên được rất nhiều người dùng nhắc tới, khi Mi 4c cập bến thị trường nước ta. Bởi đây là 2 máy có cấu hình gần tương đương, hiệu năng và trải nghiệm tốt trong tầm giá. Cộng thêm với model Redmi Note 2 đang bán rất chạy, Xiaomi sẽ trở thành cái tên không thể thiêu tại thị trường Việt nam Việt Nam".

    Anh Đinh Quang Lộc, đại diện cửa hàng Lộc Mobile cho hay:

    "Hiện tại, thị trường vẫn chưa có động tĩnh gì trước việc Xiaomi giảm giá mẫu Xiaomi Mi 4. Cá nhân tôi cho rằng, chiếc Mi 4 khi được giảm giá cũng khó lòng gây ảnh hưởng tới giá bán xách tay tại Việt Nam. Bởi với mức giá chung của thị trường là khoảng 5 triệu đồng, máy không chênh lệch nhiều với giá bán đã giảm.

    Vô hình chung, thị trường di động Việt Nam đã tự giảm giá Mi 4 từ lâu rồi. Do đó, khả năng xảy ra biến động giá bán xách tay của Xiaomi Mi 4 trong thời gian tới là rất ít. Cá nhân tôi cũng không kì vọng nhiều vào mẫu smartphone này".

    Tại sao Mi 4 sẽ khó lòng gây sốt?

    Anh Đinh Quang Lộc, đại diện cửa hàng Lộc Mobile nhận định:

    "Giá bán chỉ là một yếu tố quyết định tới sự thành công của một chiếc smartphone, cụ thể ở đây là mẫu Mi 4. Một sản phẩm đã xuất hiện quá lâu trên thị trường sẽ khó có thể mang tới yếu tố bất ngờ, hoặc kích thích người dùng tìm mua sản phẩm này.

    Ngoài ra, từ nay cho tới thời điểm cuối năm, người dùng cũng có thêm rất nhiều lựa chọn smartphone tốt từ các hãng sản xuất Trung Quốc như Huawei, Meizu hay LeTV trong tầm giá 5 triệu đồng trở lại. Sản phẩm duy nhất của Xiaomi ở thời điểm hiện tại có khả năng bứt phá chính là mẫu Redmi Note 2".

    Một lý do khác được anh Phạm Quang Muộn, đại diện hệ thống cửa hàng MSmobile giải thích:

    "Bản thân chiếc Mi 4 đã xuất hiện tại Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài. Cộng thêm với việc nguồn hàng của mẫu Xiaomi Mi 4 đã không còn quá dồi dào như trước đây sẽ khiến Mi 4 xách tay khó bứt phá ở thời điểm cuối năm.

    Hiện tại, Xiaomi góp mặt tới 3 đại diện đáng chú ý tại phân khúc smartphone tầm trung và giá rẻ là Mi 4, Mi 4c và Redmi Note 2. Trong đó, Mi 4 là model đã có tuổi đời, Mi 4c vẫn gặp phải rào cản giá bán còn cao, do đó, Redmi Note 2 chính là niềm hy vọng duy nhất của Xiaomi tại thị trường nước ta".

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ