Xiaomi và các hãng smartphone Trung Quốc cũng đua đòi sản xuất chip di động

    TVD,  

    Sau Google, Sony và LG lại đến các hãng smartphone Trung Quốc cũng có tham vọng tự sản xuất chip di động.

    Google là gã khổng lồ đầu tiên cho thấy ý muốn tự mình sản xuất chip di động để có thể cạnh tranh với Apple và Samsung, đồng thời không bị phụ thuộc vào các hãng sản xuất chip di động như Qualcomm. Kéo theo sau đó, phong trào này có vẻ đang được các hãng sản xuất smartphone chạy theo, khi mà có tin đồn cả Sony và LG cũng muốn tự sản xuất chip.

    Và giờ đây, các hãng smartphone Trung Quốc cũng bắt đầu muốn chạy theo phong trào này. mà theo nguồn tin của DigiTimes, ZTE cùng với Lenovo và cả Xiaomi đang có ý định khá nghiêm túc trong việc tự sản xuất chip di động cho chính các sản phẩm của mình.

    ZTE là một hãng sản xuất smartphone mới của Trung Quốc, nhưng nó đang gia tăng sự hiện diện của mình tại Trung Quốc và cả thị trường Mỹ với chiếc điện thoại ZTE Axon. Và mới đây, ZTE còn nhận được khoản đầu tư 73,8 triệu USD từ Quỹ đầu tư Công nghiệp điện tử Quốc gia của Trung Quốc, để có thể xây dựng kế hoạch sản xuất những con chip di động của riêng mình.

    Lenovo cũng cho biết ý định nghiêm túc của mình trong việc sản xuất các con chip ARM để tích hợp vào các sản phẩm mới của mình. Còn Xiaomi thì đã ký thỏa thuận hợp tác mới với công ty thiết kế chip Leadcore Technology, để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất những con chip mới.

    Trong khi những gã khổng lồ của Trung Quốc đăng bắt đầu cho kế hoạch sản xuất chip di động của riêng mình, thì Huawei đã đi trước một bước và ra mắt dòng chip HiSilicon. Mà phiên bản mới nhất chính là HiSilicon Kirin 950 được đánh giá có thể cạnh tranh được với SnapDragon 820.

    Tuy nhiên chặng đường để Huawei có được kết quả như ngày này không hề đơn giản, những con chip đầu tiên mà hãng smartphone này sản xuất được đánh giá rất thấp. Và nó đã phải trải qua một khoảng thời gian dài để có thể hoàn thiện tốt hơn.

    Để có thể sản xuất được một con chip di động có thể chỉ mất một năm, nhưng để hoàn thiện và khiến cho con chip này có thể cạnh tranh trên thị trường thì có thể sẽ phải mất rất nhiều năm. Tuy nhiên khi đã thành công, nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho các nhà sản xuất smartphone, giống như những thành quả mà Huawei đã gặt hái được.

    Tham khảo: DigiTimes 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày