Mỗi tập dài hơn 60 phút, ngốn tới 15 triệu USD, "Game of Thrones" season 8 hứa hẹn tạo ra kỷ lục mới trong ngành truyền hình

    Hieu.DC,  

    "Game of Thrones" được hứa hẹn sẽ thay đổi khái niệm phim truyền hình chúng ta từng biết, khi mỗi tập của phần 8 của series này sẽ dài hơn 60 phút, chi phí sản xuất lên tới 15 triệu USD.

    Theo như dự kiến của HBO, phần cuối cùng của dòng phim "Game of Thrones" sẽ chính thức được công chiếu trên toàn cầu vào tháng 4 năm 2019 sắp tới. Nghe có vẻ gần nhưng nếu tính từ bây giờ, khán giả vẫn sẽ phải đợi khoảng 5 tháng nữa mới được thưởng thức sự hoành tráng của phần phim này.

    Mặc dù chưa thể biết diễn biến cốt truyện ra sao, tuy nhiên phần lớn fan hâm mộ thế giới đang kỳ vòng mùa cuối sẽ cực kỳ mãn nhãn và làm hài lòng người xem.

    Bởi theo trang Variety cho biết, mỗi tập trong mùa 8 sẽ có thời lượng dài hơn 60 phút, tốn ít nhất 15 triệu USD cho chi phí sản xuất, khiến Game of Thrones vượt xa so với các tác phẩm tương tự, giúp series của HBO khác biệt hoàn toàn so với cách làm phim truyền hình trước đây mà chúng ta từng biết.

    Mỗi tập dài hơn 60 phút, ngốn tới 15 triệu USD, Game of Thrones season 8 hứa hẹn tạo ra kỷ lục mới trong ngành truyền hình - Ảnh 1.

    Mỗi tập trong mùa 8 sẽ có thời lượng dài hơn 60 phút, tốn ít nhất 15 triệu USD cho chi phí sản xuất

    Nếu điều này là chính xác, Game of Thrones cũng sẽ trở thành series phim có chi phí sản xuất mỗi tập lớn nhất từ trước tới nay, đưa phim "The Crown" của Netflix xuống vị trí thứ 2 với chi phí 10 triệu USD/1 tập, bằng số tiền mà đoàn làm phim Game of Thrones bỏ ra cho mỗi tập ở mùa 7.

    Chia sẻ với tờ Huff Post, đích thân đạo diễn David Nutter đã chia sẻ:

    "Khán giả sẽ hoàn toàn hài lòng. Mặc dù không phải tất cả, nhưng tôi cảm thấy phần lớn người xem sẽ thực sự thích thú với hướng câu chuyện của series phim".

    Cấp cao của HBO, ông Casey Bloys cũng cho biết, Game of Thrones mùa cuối bị lùi lịch công chiếu với thời gian dài như vậy là bởi đoàn làm phim muốn đầu tư thật kỹ lưỡng cho nó, sao cho cả 2 nhà biên kịch David Benioff và Dan Weiss hài lòng nhất có thể với sản phẩm cuối cùng.

    Mỗi tập dài hơn 60 phút, ngốn tới 15 triệu USD, Game of Thrones season 8 hứa hẹn tạo ra kỷ lục mới trong ngành truyền hình - Ảnh 2.

    Đoàn làm phim Game of Thrones muốn đầu tư cho phần cuối của series phim đạt chất lượng cao nhất có thể

    "Đoàn làm phim tốn nhiều thời gian bởi họ muốn sản xuất một bộ phim có chất lượng ở mức cao nhất. Càng về sau, phim càng phải hoành tráng hơn, những cảnh chiến đấu lớn hơn, hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt hơn.

    Những thứ đó cần rất nhiều thời gian. Nhưng có một thứ mà tôi đảm bảo với bạn: Dan và Dave (2 nhà biên kịch của phim) không chỉ ngồi chơi ở bãi biển đợi đến giờ làm việc đâu. Họ là những người cầu toàn, đây là thời điểm sớm nhất có thể để series quay trở lại và đạt chất lượng mà họ hài lòng nhất" - Casey Bloys nói.

    Liệu ai sẽ sống sót, ai sẽ bỏ mạng trong phần cuối của "Trò Chơi Vương Quyền"? Có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải đợi tới tháng 4 năm sau mới biết được!

    Tham khảo Ladbible

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ