Một cậu bé 12 tuổi vừa được phong làm Thủ tướng Úc trong 2 ngày nhờ Wikipedia

    Trần Vinh, Tổng hợp 

    "Theo thông tin mới được chỉnh sửa từ Wikipedia".

    Nếu bạn có thể chưa biết thì Orley Fenelon đã là Thủ tướng nước Úc trong mấy ngày gần đây. Cậu bé 12 tuổi này là người kế nhiệm tiếp theo của thủ tướng Úc Malcolm Turnbull khi ông này nhiệm kỳ vào ngày 9 tháng tư vừa qua. Nếu bạn còn bán tín bán nghi thì chúng tôi xin khẳng định nguồn thông tin tin cậy của chúng tôi đến từ Wikipedia, trang bách khoa toàn thư mở uy tín toàn cầu.

    Bạn đọc có thể cười phá lên khi đọc những dòng đảm bảo chắc như đinh đóng cột trên, bởi vì chúng ta đều biết rằng ai cũng có thể chỉnh sửa Wikipedia . Đó là một tính năng làm nên Wikipedia, và cũng tạo nên tai tiếng cho Wikipedia. Sự việc lần này chỉ là một trong rất nhiều sự cố đã xảy ra.

    Sự việc lần này được bắt đầu từ việc phóng viên Tom McIlroy của tờ thời báo Canberra phát hiện trang tin “Danh sách thủ tướng chính phủ Úc theo độ tuổi” trên Wikipedia đã bị chỉnh sửa, với thông tin mới được thêm là thủ tướng đang nhậm chức là Orley Fenelon, 12 tuổi, nhậm chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2016.

    Ngay khi phát hiện ra sự việc trên, phóng viên Tom McIlroy đã tweet “chúc mừng” vị thủ tướng mới 12 tuổi của nước Úc này.

    Tìm hiểu sâu hơn một tí về thông tin mới được thêm vào này, anh phóng viên này phát hiện ra tài khoản “Orleyfpm” và “Orleyforprimeminister2017” đã tạo ra 4 thay đổi trên trang Wikipedia trên, trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4, một trong số đó là thông tin chỉnh sửa cậu này là thủ tướng thứ 30 của nước Úc, khi thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mãn nhiệm. Dưới đây là một chỉnh sửa khác, được xóa đi khá nhanh sau khi được xuất bản trên Wikipedia.

    Sự việc trên đã gây ra một cơn bão truyền thông trên toàn nước Úc, các tờ báo lớn của Úc đều có bài đề cập tới câu chuyện đùa như thật này. Còn cậu bé trên, sau khi được xác nhận danh tính chính là Orley Fenelon, cũng không ngờ rằng trò đùa của mình lại có thể gây ra ảnh hưởng tới vậy. Thực tế là cậu đã từng vài lần bày ra những trò tương tự, nhưng không gây được nhiều chú ý như lần này.

    Một câu chuyện gợi cảm hứng nhiều cho lũ trẻ con, nhưng thông tin do cậu bé này thêm vào đã nhanh chóng bị xóa, tài khoản của cậu cũng đã bị loại bỏ khỏi Wikipedia, khi cậu ta thử tạo ra một trang Wikipedia về mình. Thế là Orley Fenelon lại trở về làm một cậu bé tuổi teen bình thường, cũng nhanh như việc đảm nhiệm chức thủ tướng trên trang Wikipedia vậy.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ