Một công ty của Mỹ đang thử nghiệm hồi sinh người chết não

    Hàn Dương Spiderum,  

    Hồi sinh người chết có lẽ trước nay chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng trong vài tháng tới, một công ty Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các thử nghiệm "hồi sinh người chết” ở châu Mỹ Latinh.

    Bioquark, một công ty có trụ sở tại Philadelphia, tuyên bố vào cuối năm 2016 rằng họ tin rằng việc chết não không phải là 'không thể phục hồi'.

    Hiện nay, ông Ira Pastor, Giám đốc điều hành của công ty này, đã tiết lộ họ sẽ sớm thử nghiệm một phương pháp chưa từng có tiền lệ là cấy tế bào gốc lên các bệnh nhân giúp hồi phục não ở một quốc gia tại châu Mỹ Latinh. Các thông tin chi tiết sẽ được xác nhận trong vài tháng tới. Theo Giám đốc Pastor, Bioquark đang phát triển một loạt các mũi tiêm có thể phục hồi lại bộ não và họ đã có kế hoạch thử nghiệm trên cơ thể người trong năm nay mà không hề có ý định thử nghiệm trên động vật trước. Để dự án này được phép thực hiện, các nhà khoa học phải đảm bảo việc phục hồi thành công chức năng não hoặc chống lại được việc chết não.

     Bioquark, một công ty có trụ sở tại Philadelphia, tuyên bố vào cuối năm 2016 rằng họ tin rằng việc chết não không phải là không thể phục hồi.

    Bioquark, một công ty có trụ sở tại Philadelphia, tuyên bố vào cuối năm 2016 rằng họ tin rằng việc chết não không phải là 'không thể phục hồi'.

    Giai đoạn thử nghiệm của dự án, theo kế hoạch đưa ra là sẽ thực hiện tại Ấn Độ vào năm ngoái, nhưng nó đã bị Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ không cho phép thực hiện. Ban đầu, Pastor và cộng tác viên Himanshu Bansal, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, đã lên kế hoạch thực hiện các thử nghiệm đầu tiên ở Ấn Độ. Ngay sau khi tuyên bố đầy tham vọng của họ được công bố, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã ngay lập tức ngăn cản, yêu cầu bộ đôi này thử nghiệm ở nơi khác. Tuy nhiên, chi tiết báo cáo nghiên cứu của họ về các bước thử nghiệm vẫn khiến rất nhiều người quan tâm.

    Giai đoạn đầu tiên, được đặt tên là "Bước đầu trong sự phục hồi và tái tạo tế bào thần kinh ở con người" được định nghĩa là một nghiên cứu độc lập và có căn cứ.

    Nhóm nghiên cứu cho biết họ dự định kiểm tra các cá nhân từ 15 đến 65 tuổi, đã bị tuyên bố rằng não đã chết vì chấn thương não. Sau đó, họ sẽ kiểm tra bằng cách sử dụng chụp cắt lớp MRI để tìm kiếm các dấu hiệu của sự đảo ngược sự chết não.

    Cụ thể, họ đã lên kế hoạch chia thành ba giai đoạn:

    - Thứ nhất, họ sẽ thu hoạch các tế bào gốc từ máu của bệnh nhân, và tiêm nó ngược trở lại vào cơ thể.

    - Tiếp theo, bệnh nhân sẽ nhận được một liều peptide tiêm vào tủy sống của họ.

    - Cuối cùng, bệnh nhân sẽ trải qua một đợt kích thích thần kinh kéo dài 15 ngày bằng phương pháp laser và kích thích thần kinh các để cố gắng chống lại việc chết não. Đồng thời cũng theo dõi sự thay đổi ở bệnh nhân bằng máy chụp cộng hưởng từ. Quy trình này trong thời điểm hiện tại rất phức tạp vì trên thực tế, bệnh nhân đã chết.

    Tuy nhiên, trường hợp chết não không phải là chết hoàn toàn. Bệnh nhân chỉ chết hoàn toàn khi trái tim ngừng đập, cơ thể không có bất kì phản ứng nào khác và khi họ tắt thở.

    Tiếp theo, các bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp nâng cao hơn bằng cách bơm oxy chạy xuyên qua cơ thể để giữ cho bộ não hoạt động thông qua máy thở.

    Điều này đi ngược lại với tất cả những lý thuyết hiện tại của ngành Y khoa trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ và Anh, bởi tất cả mọi người đều cho rằng chết não đồng nghĩa với tử vong: lúc đó bệnh nhân sẽ không có khả năng đáp ứng lại bất kì kích thích nào từ môi trường bên ngoài, họ sẽ không thể tự thở, nếu không có bác sĩ cấp cứu nguy cơ tử vong sau vài phút là điều tất yếu. Thậm chí ngay cả khi có máy cứu sinh, người bệnh bị chết não cũng không thể thoát khỏi tử vong.

    Các thử nghiệm Bioquark là một phần của một dự án lớn hơn gọi là ReAnima và chính Pastor đang tham gia vào ban cố vấn của dự án ReAniima. Theo trang web của công ty, dự án đang "khám phá tiềm năng của công nghệ y sinh học tiên tiến cho sự phục hồi thần kinh và hồi phục thần kinh của con người".

    Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Pastor nói: "Nhiệm vụ của Dự án ReAhima là tập trung nghiên cứu lâm sàng vào tình trạng tử vong của não, hoặc tình trạng hôn mê không hồi phục, các đối tượng vẫn chưa chết hoàn toàn, tim mạch vẫn co bóp, các cơ quan vẫn hoạt động - một phân loại ở nhiều nước trên thế giới được gọi là "xác người sống".”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ