Một đạo diễn muốn đưa Henry Cavill trở lại vai Superman, kể câu chuyện Siêu Nhân lớn lên ở Liên Xô

    Đông Giang,  

    Henry Cavill từng phải nói lời chia tay với vai Superman của DCEU một cách đầy hụt hẫng và tiếc nuối.

    Superman của vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU) là một trong những vai diễn nổi bật nhất của Henry Cavill tính đến thời điểm hiện tại. Nam diễn viên từng khiến người hâm mộ cực kỳ phấn khích khi góp mặt trong đoạn after-credit của Black Adam, hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai nhân vật toàn năng này trong tương lai gần. Thế nhưng, sau khi James Gunn và Peter Safran trở thành tân chủ tịch của DCU, họ đã đề ra một dự án mới, một kế hoạch hoàn toàn mới - kế hoạch mà trong đó không có sự góp mặt của Cavill với vai Superman.

    Không chỉ khán giả mà ngay cả những người trong nghề cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chàng diễn viên tài năng phải nói lời chia tay vai diễn siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của DC. Mới đây, đạo diễn Matthew Vaughn đã lên tiếng chia sẻ rằng ông muốn đưa Henry Cavill trở lại màn ảnh lớn với vai trò Man of Steel, trong dự án không có bất cứ mối liên hệ nào với DCU.

    Trước đó, Vaughn từng hai lần hợp tác với Henry Cavill qua các bộ phim Stardust và gần đây nhất là Argylle, sẽ ra mắt vào ngày 10/2 tới đây. Vaughn cũng là người từng được Warner Bros. chọn mặt gửi vàng cho vị trí đạo diễn của Man of Steel 2 - dự án chưa bao giờ được ra mắt của DCEU.

    1.jpeg

    Đạo diễn Matthew Vaughn muốn thực hiện một dự án điện ảnh Superman với Henry Cavill thủ vai chính - Ảnh: Internet.

    Cụ thể, chia sẻ với chương trình podcast BroBible’s Post Credit, Vaughn cho biết: “Tôi cho rằng (Superman) Red Son là một trong những bộ truyện tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Và trong thế giới ngày nay, bộ truyện đó lại càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết, bởi sự thờ ơ sẽ luôn mang đến nhiều vấn đề hơn. Và thử nghĩ mà xem, sẽ thế nào nếu chúng ta thực hiện Red Son với Henry Cavill? Đó sẽ là một bộ phim rất thú vị”.

    Hiện tại, vai diễn Superman của DCU đã được trao cho David Corenswet, người sẽ có màn chào sân trong dự án Superman: Legacy, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2025. Dẫu vậy, Warner Bros. vẫn đang nắm trong tay một món vũ khí bí mật nếu họ thực sự muốn đưa Henry Cavill trở lại với vai diễn này mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch vũ trụ điện ảnh của James Gunn. Đó chính là loạt phim Elseworlds.

    Hiểu một cách đơn giản, Elseworlds giống như tập hợp các vũ trụ điện ảnh mini khác nằm bên ngoài DCU, với những bộ phim như The Batman của đạo diễn Matt Reeves, hay Joker của Todd Phillips. Nếu như giấc mơ thực hiện Superman: Red Son của Matthew Vaughn cùng với Henry Cavill trở thành hiện thực, họ có thể đưa dự án đó vào trong Elseworlds, và thậm chí còn phát triển thêm nhiều phần hậu truyện nếu muốn.

    Elseworlds cũng là cơ hội để phiên bản Superman của Cavill có màn đối đầu với Black Adam của Dwayne “The Rock” Johnson để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Đó có thể coi là cái kết trọn vẹn và thỏa mãn nhất dành cho giai đoạn gắn bó với dòng phim siêu anh hùng của nam diễn viên, đồng thời cũng mang đến cái kết trọn vẹn hơn cho DCEU vốn đã bị “khai tử” một cách dang dở. Rõ ràng, so với Aquaman & the Lost Kingdom, một dự án Black Adam v Superman sẽ có sức nặng hơn rất nhiều để khép lại vũ trụ điện ảnh này.

    2.jpeg

    Henry Cavill vẫn có thể vào vai Superman trong thế giới Elseworlds để tránh gây ảnh hưởng đến DCU của James Gunn - Ảnh: Internet.

    Chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta câu trả lời chính thức về tương lai của Henry Cavill với Superman - vai diễn đã gắn bó với anh trong gần 1 thập kỷ. Hiện tại, nam diễn viên cũng đang rất bận rộn với các dự án mới của mình, bao gồm phim điện ảnh Argylle, The Ministry of Ungentlemanly Warfare và cả vũ trụ phim Warhammer với vai trò giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ