Một loạt thành viên kỳ cựu trong nhóm thiết kế của Jony Ive tại Apple rời đi

    Nguyễn Hải,  

    Đây đều là những thành viên đã làm việc cùng nhau trong hàng thập kỷ qua, góp phần làm nên các sản phẩm huyền thoại của Apple.

    Theo báo cáo từ Wall Street Journal, nhóm thiết kế công nghiệp của Apple đang trải qua hàng loạt thay đổi. Báo cáo cho biết, hàng loạt nhân viên kỳ cựu của Apple đang rời khỏi nhóm thiết kế, vốn có khoảng 20 người do Jony Ive lãnh đạo.

    Trong đó, hai người Rico Zorkendorfer và Daniele De Iuliis đã ở trong Apple tổng cộng 35 năm, nhưng gần đây đã quyết định rời khỏi công ty và nhóm thiết kế công nghiệp huyền thoại. Báo cáo còn cho biết một cái tên khác, Julian Hönig, người cũng đã ở trong nhóm từ một thập kỷ nay và có kế hoạch rời đi trong vòng vài tháng tới.

    Ông Zorkendorfer cho biết, mình sẽ dừng cuộc sống công việc để dành thời gian cho gia đình, và ông cũng bổ sung thêm rằng ông cảm thấy vinh dự khi được làm việc trong nhóm thiết kế của Apple. Hai người còn lại từ chối bình luận về việc này.

    Một loạt thành viên kỳ cựu trong nhóm thiết kế của Jony Ive tại Apple rời đi - Ảnh 1.

    Nhóm thiết kế công nghiệp này đóng vai trò chủ chốt trong thành công của Apple. Dưới sự dẫn dắt của Jony Ive, nhóm nổi tiếng là một đội gắn kết chặt chẽ với nhau, với "chỉ một vài người" dời đi trong suốt một thập kỷ qua. Trong khi Steve Jobs vẫn là CEO Apple, nhóm được ưu ái nhiều nguồn lực và sự chú ý, dẫn đến tính gắn kết chặt chẽ của họ.

    Báo cáo của Wall Street Journal cho biết:

    "Ông Jobs đặt nhóm thiết kế vào mối liên hệ với quá trình phát triển sản phẩm của Apple và tập trung nhiều sự chú ý vào nhóm, đến thăm họ gần như hàng ngày để theo dõi tiến triển cho các sản phẩm mới. Sự kết hợp giữa vị thế được nâng cao của nhóm thiết kế trong Apple và cách đối đãi của ông Jobs đã giúp tạo nên một nhóm làm việc có mối liên hệ xã hội với nhau, chặt chẽ đến mức chỉ có một vài người rời khỏi nhóm trong hơn một thập kỷ nay."

    Các quyền lợi về cổ phiếu biến những nhà thiết kế thành triệu phú khi Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Nhiều người đã có thể mua căn nhà thứ hai hoặc thậm chí căn nhà thứ ba cho mình.

    Tuy nhiên, gần đây mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Năm 2016, Danny Coster rời khỏi nhóm thiết kế để gia nhập GoPro, trong khi Christopher Stringer rời đi vào năm 2017 và lập nên một startup về âm thanh nhỏ ở Los Angeles. Những sự rời đi này trùng hợp với thời điểm Ive tạm rời khỏi việc giám sát nhóm hàng ngày từ năm 2015. Sau đó, vào cuối năm 2017 Ive đã trở lại vai trò của mình khi công việc tại Apple Park kết thúc.

    Zorkendorfer cho biết, các thay đổi nhân sự này là dấu hiệu một thế hệ các nhà thiết kế mới. "Chúng tôi có những nhà thiết kế mới tuyệt vời – một thế hệ mới. Những gì chúng tôi đã làm nên từ vài thập kỷ qua sẽ được tiếp tục. Các tài năng đang ở đây."

    Tham khảo 9to5Mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ