Một người phụ nữ bị trục xuất và phạt 31.000 USD vì dám xem trộm điện thoại của chồng

    TVD,  

    Hành động lén xem trộm điện thoại của người khác có thể nhận hậu quả rất nặng nề.

    Có lẽ rất nhiều người phụ nữ thường xem trộm điện thoại của chồng hoặc bạn trai, để kiểm tra xem người đàn ông của họ có ngoại tình hay không. Đó không phải là một hành động được khuyến khích, đặc biệt là tại những quốc gia như Ả Rập.

    Mới đây, một người phụ nữ Ả Rập đã bị kết án sau khi lén xem trộm điện thoại của chồng mình, vì nghi ngờ rằng anh ta lừa dối cô. Người phụ nữ này cho biết cô đã tìm thấy bằng chứng cho thấy chồng mình ngoại tình.

    Theo Gulf News đưa tin, người phụ nữ này đã xem trộm ứng dụng Whatsapp trên điện thoại của chồng mình. Cô phát hiện ra những tin nhắn chứng minh chồng mình ngoại tình, nhưng sau khi chồng của cô biết thì anh này đã báo cáo cho cảnh sát.

    Một tòa án tại Ajman đã kết án người phụ nữ này, buộc cô phải đền bù khoản tiền 28.000 Euro (tương đương 31.000 USD). Sau đó, người phụ nữ này còn bị trục xuất khỏi Ả Rập.

    Luật pháp Ả Rập từ năm 2012 đã quy định rằng việc truy cập vào điện thoại di động của người khác và lấy thông tin khi chưa được sự đồng ý là hành vi phạm pháp. Hành động này có thể bị phạt tù ít nhất là 6 tháng, tuy nhiên tòa đã quyết định hình phạt năng hơn rất nhiều.

    Hiện chưa rõ người phụ nữ này đã bị trục xuất hay chưa. Tuy nhiên câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ thường xuyên xem trộm điện thoại của chồng hoặc bạn trai của mình. Bởi đó không phải là cách hữu hiệu nhất để giữ được người mình yêu.

    Tham khảo: independent

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ