Một thế hệ những chàng trai "Metrosexual": Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ

    Nam Thanh, Theo Helino 

    "Metrosexual" là một khái niệm mới được ra đời cách đây 24 năm qua một bài báo có tựa đề "Thời đại của trai chải chuốt" của tác giả Mark Simpson. Vậy, "Metrosexual" chính xác là gì?

    Bạn đã bao giờ nghe về khái niệm "Metrosexual" chưa?

    "Metrosexual" là một định nghĩa mới xuất hiện từ thể kỷ 21, thường được sử dụng để chỉ những người đàn ông dị tính - hay còn được gọi là "trai thẳng" - nhưng lại rất, rất quan trọng việc chăm chút ngoại hình. Có nhiều tranh cãi trong cách sử dụng từ này, tuy nhiên một điều chắc chắn, thuật ngữ "Metrosexual"được nhà báo Mark Simpson khai sinh ra trong bài viết có tựa "Here come the mirror men" - "Thời đại của trai chải chuốt" - đăng trên tờ The Independent ngày 15 tháng 11 năm 1994.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 1.

    "Thời đại của trai chải chuốt."

    Có rất nhiều thứ để định nghĩa một anh chàng "Metrosexual" hơn là những chiếc quần jeans ôm gọn mông hợp thời trang, hàm râu tỉa tót và mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng. Không giống như các cụm từ chứa đuôi "-sexual" thường được sử dụng để ám chỉ xu hướng tình dục đồng giới hay dị giới, cụm từ "Metrosexual" là một từ ghép, được tạo nên từ "metropolitan" (đô thị) và "heterosexual" (dị tính).

    Và thế là "Metrosexual" ra đời, đại khái là "những anh trai hợp thời". Sự ra đời của cụm từ này giống như một cáo chung thị chúng, rằng từ giờ phút này trở đi, đàn ông thẳng cũng có thể chăm chút ngoại hình một cách tỉ mẩn như cánh chị em. Mặc cho nhiều người có thể coi họ là kỳ dị khi quá chăm chút vào ngoại hình thì thực tế đã chứng minh, những chàng "Metrosexual" luôn có một sức hút đặc biệt không thể cưỡng lại được; từ trên phim ảnh và các tác phẩm văn hóa đại chúng như "American Psycho" hay "Howl's Moving Castle"...

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 2.

    Pháp sư Howl trong bộ phim "Howl's Moving Castle" là một đại diện tiêu biểu cho những anh chàng Metrosexual - chăm chút ngoại hình cực kỳ tỉ mẩn, "không thiết sống nếu không còn xinh đẹp".

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 3.

    ...hay Christian Bale trong bộ phim American Psycho cũng được coi là một anh chàng Metrosexual với thói quen chăm chút ngoại hình vô cùng kỹ lưỡng với hàng tá mỹ phẩm được sử dụng mỗi sáng, mái tóc bóng mượt gọn gàng và những bộ suit thẳng li như kẻ chỉ.

    ... cho tới ngoài đời, khi mà những anh chàng "Metrosexual" giờ đây có mặt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong thời buổi mà cái đẹp càng lúc càng được coi trọng. Chàng Metrosexual thường được kể đến đầu bảng chính là...

    1. David Beckham

    Mái tóc bồng bềnh và kiểu cách đẹp tới từng ngọn một; hàm râu được cắt tỉa cẩn thận, những hình xăm hoang dại cộng thêm trang phục luôn được chuẩn bị kỹ càng, Beckham không chỉ là hình mẫu trai đẹp đại diện cho xứ sương mù mà còn là một chàng "Metrosexual" đầu bảng. Từ khi còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp cho tới lúc đã về hưu, Beckham vẫn luôn đều đặn thay đổi kiểu tóc, đồng thời chăm chỉ giữ da, giữ dáng để nhìn vẫn cực kỳ phong độ, trẻ trung ở tuổi 45.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 4.

    Đại sứ thương hiệu của H&M và Pepsi, nhưng chắc chắn Beckham sẽ không thường xuyên mặc đồ bình dân hay uống nước ngọt đâu. Metrosexual mà.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 5.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 6.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 7.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 8.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 9.

    Với cá tính và ngoại hình của mình, David Beckham dù có không phải là người của công chúng thì vẫn sẽ giữ ngoại hình bảnh bao mọi lúc mọi nơi - điều then chốt để làm nên một anh chàng "Metrosexual".

    2. Orlando Bloom

    "Cung thủ Tiên tộc" này thực sự là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, và bên cạnh việc cực kỳ chăm chút ngoại hình bản thân, Orlando còn được miêu tả là một người sử dụng nước hoa cực khéo, tới mức một trong số các nhân viên trong ekip sản xuất bộ phim "Lord of the Rings" đã trả lời phỏng vấn rằng: "Anh ấy thực sự có mùi của tộc Tiên đấy."

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 10.

    Ngay cả trong tạo hình luộm thuộm cướp biển, Orlando Bloom vẫn toát lên khí chất phi phàm cùng mái tóc và hàm râu bảnh tỏn.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 11.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 12.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 13.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 14.

    Còn ra ngoài đời thì anh chàng chính xác là một công tử cực kỳ chăm chút diện mạo bản thân, từ da đến tóc hay trang phục hàng ngày.


    Tuy nhiên, không phải anh chàng "Metrosexual" nào cũng được đóng đinh vào hình tượng tóc tai gọn gàng, ăn mặc chải chuốt. Mấu chốt của "Metrosexual" nằm ở "ý thức chăm sóc bản thân", còn "chuẩn mực của cái đẹp" thì mỗi người lại một khác. Do đó, một số nam nhân khác thực ra cũng là "Metrosexual" dù cho vẻ bề ngoài đôi khi có thể xù xì, gai góc và dị biệt, có thể kể tới:

    3. Johnny Depp

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 15.

    Thường xuyên xuất hiện với mái tóc buông thả có phần rũ rượi không giống như được chăm sóc cẩn thận, thế nhưng đó lại chính là điểm nhấn phong cách được Depp cố tình tạo ra.

    Ngoại hình là điều không cần bàn cãi ở Johny Depp, khi mà giờ đây tài tử này đã bước sang tuổi 54 mà vẫn sở hữu ngoại hình như một nhân vật phản diện quyến rũ trong truyện tranh. Ông thường xuyên thử nghiệm các kiểu tóc và râu khác nhau, và dù trông đôi lúc rối bời và bất cần thì Depp vẫn cứ đẹp như thường.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 16.

    Dù là kiểu tạo hình ngầu quá sức cho phép đối với một ông chú đã bước sang tuổi 54...

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 17.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 18.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 19.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 20.

    ... hay những vẻ ngoài luộm thuộm có chủ ý này, Johny Depp đều đẹp xuất sắc.

    Và để bạn không thắc mắc gì thêm, ngay từ khi còn rất trẻ, từ thời "Cry, Baby, Cry", Depp đã là một thanh niên "Metrosexual" từ trong phim ra ngoài đời rồi.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 21.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 22.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 23.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 24.

    Trẻ bảnh bao, già bảnh tỏn - chỉ có thể là Johny Depp.


    Như vậy, "Metrosexual" ám chỉ trực tiếp thói quen "làm đẹp có ý thức" chứ không phải là một hình mẫu đàn ông. Dĩ nhiên, chăm chải chút thì sẽ đẹp, thế nhưng, với những anh chàng không may mắn có được ngoại hình long lanh như các tài tử Hollywood mà vẫn chăm chút làm đẹp, họ vẫn cứ là những anh chàng "Metrosexual" như thường. Và phải nói là, không đâu ngoài Hàn Quốc mà đàn ông lại chăm chút ngoại hình nhiều đến thể.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 25.

    Đàn ông Hàn Quốc chính là những anh chàng chăm chút ngoại hình tỉ mẩn nhất thế giới.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 26.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 27.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 28.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 29.
    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 30.

    Nguyên do phần nhiều bắt đầu từ nền văn hóa "thần tượng" mà làn sóng Hallyu đã tạo ra ngay chính tại quê hương Hàn Quốc.


    Là đất nước có lượng tiêu thụ sản phẩm làm đẹp lớn nhất nhì thế giới (ngang hàng với Ấn Độ), đàn ông Hàn Quốc nâng chuẩn mực của việc làm đẹp lên một tầm hoàn toàn khác. Việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp, tập gym và chăm chút ăn mặc luôn được ưu tiên, đồng thời phẫu thuật thẩm mỹ được coi là chuyện hoàn toàn bình thường để đạt được vẻ đẹp hoàn hảo.

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 31.

    Trang điểm...

    Một thế hệ những chàng trai Metrosexual: Khi làm đẹp, trang điểm không còn là đặc quyền của phụ nữ - Ảnh 32.

    ...là một "thủ tục" không thể thiếu của nam giới Hàn Quốc trước khi ra đường.

    Vậy nên, thứ làm nên một anh chàng "Metrosexual" không phải là ngoại hình. Nếu bạn có một anh bạn hàng ngày chăm chỉ đi tập gym, tính toán calo trong từng bữa ăn, tháng cắt tóc hai lần, sử dụng cả sản phẩm dưỡng da và luôn ăn mặc cẩn thận, đẹp đẽ thì đó chính là một "Metrosexual" đấy! Và dù có muốn hay không, rồi sẽ tới lúc bạn phải công nhận, những anh chàng "Metrosexual" cực kỳ, cực kỳ quyến rũ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ