Moto Z2 Force: Công nghệ màn hình "không thể vỡ" ShatterShield nhưng lại xước te tua chỉ vì móng tay

    Hieu.D,  

    Mẫu smartphone flagship mới nhất của Lenovo đã gây ấn tượng mạnh sau khi trình làng với cấu hình và tính năng nổi trội, tuy nhiên màn hình của chiếc điện thoại này lại rất... dễ bị xước.

    Cụ thể, một reviewer có tên Ryan Whitwam sống tại Mỹ đã thử nghiệm sử dụng chiếc Moto Z2 Force trong vòng hơn một tuần, và anh ta đã nhận ra một số vấn đề với màn hình được cho là “không thể vỡ” của chiếc điện thoại này.

     Màn hình của chiếc Moto Z2 Force của Ryan Whitwam sau một tuần sử dụng

    Màn hình của chiếc Moto Z2 Force của Ryan Whitwam sau một tuần sử dụng

    Đầu tiên, phải nhắc lại rằng ShatterShield trên Moto Z2 Force là một công nghệ màn hình của Motorola. giúp cho điện thoại có khả năng chống vỡ và va đập, mà như theo hãng mô tả là “không thể vỡ”. Thế nhưng chính vì điều này mà các mẫu điện thoại sử dụng công nghệ trên lại sở hữu một màn hình được làm từ chất liệu nhựa, thay vì bằng kính như các dòng smartphone phổ biến hiện nay.

    Chỉ sau quá trình sử dụng một tuần, Ryan Whitwam đã nhận thấy trên màn hình hiển thị đã xuất hiện khá nhiều vết xước. Mặc dù khi sử dụng có thể không nhận thấy, tuy nhiên nếu để màn hình tối và có góc chiếu sáng rõ ràng thì người dùng có thể nhìn thấy rõ các đường xước trông rất kém thẩm mĩ.

    Ryan chia sẻ thêm, trừ đề trong túi quần và trên bàn làm việc, anh không hề để chiếc điện thoại của mình va chạm mạnh trong bất kì tình huống nào. Ngoài ra anh đã thử rờ tay vào các vết xước xem có thể khắc phục không, nhưng tệ hại hơn là lại gây thêm những vết xước mới khi chỉ vô tình để móng tay cào nhẹ lên màn hình.

     Những vết xước nhỏ trên màn hình ShatterShield gây không ít khó chịu cho người dùng

    Những vết xước nhỏ trên màn hình ShatterShield gây không ít khó chịu cho người dùng

    Nhìn lại smartphone tiền nhiệm Moto Z Force trước đây, thì dường như ở phiên bản Moto Z2 Force, màn hình đã được cải tiến sao cho mỏng hơn, chất liệu đã được thay thế, đây cũng được cho là nguyên nhân chính khiến cho màn hình rất dễ xước trong quá trình sử dụng thường ngày.

    Hơn nữa, ngoài việc làm cho màn hình mỏng hơn trong năm nay, Motorola còn thiết kế sao cho tấm nhựa hiển thị gắn chặt vào màn hình. Chính vì vậy mà bạn khó có thể thay màn hình trên Moto Z2 Force dễ dàng như Moto Z Force. Nếu chẳng may có bị xước toàn tập thì bạn cũng không thể chỉ thay riêng một tấm nhựa bên ngoài, mà phải thay toàn bộ màn hình AMOLED của chiếc smartphone.

    Một vấn đề nữa mà Ryan cũng đề cập đến, là Moto Z2 Force còn phát ra những tiếng kêu nhỏ khi người dụng thao tác trên màn hình, gây nên cảm giác hơi “ọp ẹp” khi sử dụng. Lý do cũng bởi tấm nhựa màn hình mà Motorola sử dụng khá mềm và dễ uốn. Cụ thể các bạn có thể theo dõi video sau đây:

    Moto Z2 Force phát ra tiếng động khi sử dụng

    Nếu bạn là một người dụng điện thoại theo kiểu “quăng quật” thì rất có thể, màn hình ShatterShield là thực sự hữu ích, nhưng nếu để mua một chiếc điện thoại có giá gần 750 USD “không thể vỡ” nhưng lại rất dễ xước, thì thật sự bạn nên xem xét lại lựa chọn của mình.

    Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh, Motorola đã khuyên người dùng nên sử dụng bảo vệ màn hình của bên thứ ba, và đang cố gắng khắc phục. Do đây là phiên bản gia công đầu tiên chưa hoàn thiện, nên rất có thể Motorola sẽ cải thiện vấn đề này trước khi chính thức tung ra thị trường Moto Z2 Force.

    Theo Androidpolice

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ