-
- Sống -
Theo ước tính, đến hết năm 2020 thì núi rác này sẽ cao hơn cả đền Taj Mahal nổi tiếng.
- Sống -
Sau nửa tháng áp dụng công nghệ Nano - Bioreactor làm sạch của Nhật Bản, nước sông Tô Lịch (từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt xuôi về Cầu Giấy) được đánh giá đã trong hơn, chuyển từ màu đen kịt sang trắng sữa, mùi hôi thối giảm nhiều và váng bẩn trên mặt nước đang dần phân huỷ.
- Sống -
Thiên nhiên không chỉ đẹp đẽ, mà còn vô cùng đáng sợ.
- Sống -
Rác không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nhưng người Singapore biết cách chuyển hóa nó thành những dạng thức phục vụ đời sống.
- Sống -
Được coi là một trong những công việc nguy hiểm và rủi ro cao nhất thế giới, công nhân thông cống ở Ấn Độ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng không đồ bảo hộ.
- Sống -
Hãy tắm giặt và thay tất thường xuyên để máy bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
- Khám phá -
“Đồ bảo hộ phóng xạ” (thứ sẽ bảo vệ bạn khỏi bức xạ mức độ cao) vốn không hề tồn tại. Chưa bao giờ.
- Khám phá -
Bằng cách sử dụng hệ thống xử lí biogas, một trang trại ở Mỹ có thể tạo ra nguồn năng lượng cung cấp cho 1000 hộ dân với chất thải từ hoạt động chăn nuôi hàng ngày.