NASA mong muốn lắp ráp robot tự động, nhưng con người vẫn phải là một yếu tố quan trọng trong đó

    Dink,  

    Sự kết hợp giữa con người và máy móc mới sự kết hợp hoàn chỉnh nhất.

    NASA vẫn ấp ủ mong muốn cho người và robot có thể hợp tác cùng làm việc theo cách hiệu quả nhất. Để đảm bảo điều đó, nhóm nghiên cứu robot của cơ quan hàng không vũ trụ này đang phát triển một loại công nghệ mới để cải thiện cách mà con người khám phá không gian, robot góp một phần rất quan trọng trong đó.

    Chúng tôi muốn tương tác với một hệ thống tự động. Chúng tôi muốn tạo ra một hệ thống mà chúng tôi có thể tin tưởng tuyệt đối trong mọi trường hợp”, ông Terry Fong, nhà khoa học cấp cao nghiên cứu hệ thống tự động tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA nói.

    Sự kết hợp giữa người và máy móc mới là sự kết hợp hoàn hảo. Việt hóa bởi Dink.

    Khi mà NASA bắt đầu dự án lắp đặt robot điều khiển từ xa vài năm trước, ông Fong nói rằng các nhà khoa học cần một phần mềm cho phép họ đọc được thông số địa hình cũng như thông tin cảm ứng mà robot nhận được. Đó chính là khởi đầu của hệ thống VERVE, một “giao diện 3D giữa người dùng và robot”, cho phép các nhà khoa học có thể nhìn và tương tác với cái thế giới ba chiều, một thế giới tạo nên để vận hành robot từ xa.

    VERVE đã được áp dụng với xe thăm dò hành tinh K10 - một mẫu robot của NASA có khả năng vượt qua địa hình không bằng phẳng, với xe thăm dò K-Rex – một con robot đo đạc độ ẩm của đất, với SPHERES trên trạm vũ trụ ISS – vệ tinh thử nghiệm để giữ vị trí đồng bộ, dàn xếp, thay đổi vị trí trạm, và con robot Astrobee mới – một con robot có thể bay xung quanh trạm ISS.

    Bởi tín hiệu không thể truyền ngay lập tức từ bộ điều khiển cho tới robot được, nên các phi hành gia không thể chỉ “ngồi điều khiển từ xa là xong”, Maria Bualat, trưởng nhóm robot thông minh tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA cho hay. “Ta cần một con robot có thể tự vận hành, tự hoàn thành công việc”.

     Màn hình chụp hệ thống VERVE.

    Màn hình chụp hệ thống VERVE.

    Nhưng “ta vẫn cần con người can thiệp, bởi lẽ con người sẽ cung cấp kinh nghiệp và khả năng nhận thức riêng để xử lý những vấn đề mà con robot hiện chưa thể vượt qua được”. Đó là lý do tại sao, sự kết hợp giữa khả năng của con người và khả năng của robot là một sự kết hợp cực kì mạnh mẽ.

    Hơn nữa, công nghệ được phát triển tại NASA không chỉ để phục vụ các phi hành gia. Một trong những mục tiêu mà NASA đặt ra mỗi khi phát triển thứ gì đó là chuyển đổi công nghệ vũ trụ thành một thứ công nghệ có thể thương mại hóa được. Ví dụ, NASA hỗ trợ công nghệ xe tự lái qua hợp đồng hợp tác với hãng ô tô Nissan.

    Đó mới là mục tiêu của các nghiên cứu và thông qua việc áp dụng công nghệ ra đời thực, các nhà khoa học tại NASA sẽ càng học hỏi được nhiều hơn nữa.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày