Ai Cập dừng chương trình Internet miễn phí của Facebook

    PV,  

    Free Basics, chương trình cung cấp dịch vụ Internet miễn phí của Facebook tới hơn 3 triệu dân Ai Cập, vừa chính thức dừng hoạt động ngày 30/12.

    Theo New York Times, đây là chương trình Facebook cung cấp dịch vụ Internet miễn phí cho Ai Cập thông qua một nhà mạng di động trong nước.

     - Ảnh: AP.

    - Ảnh: AP.

    Hiện chưa rõ lý do vì sao chương trình này đột ngột dừng lại. Tuy nhiên một nguồn tin riêng của New York Times cho biết chính phủ Ai Cập đã ra lệnh chấm dứt nó.

    Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức viễn thông Ai Cập cho biết nhà mạng di động Etisalat của Ai Cập, đơn vị hợp tác cung cấp dịch vụ Free Basics với Facebook, chỉ được cấp phép hoạt động trong hai tháng, và tới ngày 30/12, giấy phép đó đã hết hạn.

    Việc Free Basics dừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh chính quyền tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đang tăng cường các hoạt động trấn áp mọi cuộc biểu tình có thể diễn ra vào ngày 25/1, ngày kỷ niệm 5 năm diễn ra phong trào Mùa xuân Ả rập đã lật đổ tổng thống Hosni Mubarak.

    Trong phong trào nổi dậy 2011, mạng xã hội, trong đó có Facebook đã đóng vai trò rất quan trọng khi các nhà tổ chức sử dụng chúng để vận động các cuộc biểu tình và rốt cuộc đã lật đổ được ông Mubarak.

    Thông báo của Facebook cho biết công ty “rất thất vọng về việc Free Basics không còn hoạt động ở Ai Cập nữa” và họ hy vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề này.

    Free Basics bắt đầu hoạt động tại Ai Cập tháng 10/2015 và là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi thời gian qua của Facebook trong mục tiêu đưa Internet tới hàng tỉ người dân các quốc gia đang phát triển.

    Theo Zing

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ