Cùng nói lời tạm biệt với dịch vụ lưu trữ trực tuyến RapidShare

    Tuấn Anh,  

    RapidShare sẽ đóng cửa vào ngày 31/3/2015.

    RapidShare, một trong những dịch vụ lưu trữ đầu tiên và phổ biến nhất trên mạng internet vừa thông báo sẽ chính thức đóng cửa vào tháng tới. Sau ngày 31/3/2015, toàn bộ tài khoản người dùng và dữ liệu lưu trữ sẽ bị xóa bỏ.

    Dịch vụ RapidShare (Thụy Sĩ) xuất hiện lần đầu năm 2002 và có tới hàng trăm triệu lượt truy cập và tải dữ liệu. Tuy nhiên không giống như MegaUpload, RapidShare được quản lý chặt chẽ hơn để đảm bảo tránh vi phạm pháp luật về lưu trữ dữ liệu cấm, dữ liệu vi phạm bản quyền.

    Sau khi MegaUpload bị đóng cửa đầu năm 2012, lượng người dùng mới của RapidShare đã tăng nhanh chóng, thậm chí họ phải giới hạn tốc độ tải file để đối phó với nhu cầu người dùng tăng quá cao trong một thời gian.

    Dù có thời điểm thành công đến như vậy, RapidShare vẫn không đạt được kết quả kinh doanh như mong đợi và buộc phải sa thải 75% nhân viên vào đầu năm 2014. Trong khoảng thời gian trên, RapidShare cũng loại bỏ dịch vụ miễn phí. Và cho đến thời điểm này, RapidShare đã thông báo sẽ ngừng hoạt động.

    Ngay thời điểm hiện tại, nếu bạn lưu trữ những tập tin cần thiết trên RapidShare thì nên nhanh chóng tải chúng về để lưu trữ trước ngày 31/3 tới.

    >> Sau MegaUpload, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ