Đến lượt Trưởng nhóm bảo mật của Facebook: "Flash phải chết!"

    Billvn,  

    Trưởng nhóm bảo mật của Facebook cho rằng nên loại bỏ hoàn toàn Flash ra khỏi môi trường web trong thời gian tới.

    Flash, một định dạng vốn được tạo ra để hỗ trợ tốt hơn cho các tập tin media trên nền web. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Flash đã bị coi là "lỗi thời" với hàng loạt lỗi phát sinh và làm chậm quá trình duyệt web của người dùng.

    Nhưng bất chấp lời kêu gọi của Apple khi loại bỏ Flash ra khỏi nền tảng iOS và sự "thăng hoa" của chuẩn HTML5 (cho phép phát video trực tiếp trên web mà không cần sự hỗ trợ của Flash) thì Flash vẫn tồn tại.

    Alex Stamos, Trưởng nhóm bảo mật mới được bổ nhiệm của Facebook cũng vừa phát đi "thông điệp" kêu gọi loại bỏ Flash ra khỏi môi trường Web: "Đã đến lúc Adobe thông báo về ngày cuối cùng cho sự tồn tại của Flash". Anh cũng cho biết Facebook sẽ có 18 tháng cho kế hoạch loại bỏ Flash hoàn toàn ra khỏi nền tảng của mình.

    Trong khi đó bản thân Facebook cho đến thời điểm này vẫn còn cần tới sự hỗ trợ của Flash cho nhiều nội dung video mặc dù các trình duyệt phiên bản mới đã hỗ trợ tốt HTML5. Bên cạnh Facebook, Google cũng đã có động thái tự chuyển đổi các quảng cáo từ Flash sang HTML5.

    Stamos cho rằng Flash sẽ không bị "giết chết" hoàn tòan cho đến khi các nhà lập trình cảm thấy không còn động lực nào để phát triển các sản phẩm có liên quan đến nó nữa.

    Với Adobe, công ty đang sở hữu Flash thì đây không phải là một tin tốt lành nhưng chắc chắn công ty này cũng đã tính đến trường hợp Flash sẽ không còn là sản phẩm quan trọng trong chiến lược phát triển của họ nữa.

    Tham khảo: Thenextweb

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ