Facebook giới thiệu sản phẩm mạng “6 múi” gây tranh cãi

    Mr.Derpy,  

    Sản phẩm này đánh dấu bước đi tiếp theo của Facebook trong công cuộc chinh phạt thị trường thiết bị mạng. Với công nghệ mới cho phép tích hợp nhiều tính năng mới phù hợp với xu thế, Facebook đang dần khẳng định vị trí của mình.

    Facebook đang dự tính xây dựng riêng cho mình một hệ thống mạng mới và sử dụng hệ thống mạng này để hỗ trợ vận hành chính Facebook. Nhưng đó chưa phải là phần đáng sợ nhất cho các công ty về hạng tầng mạng lớn như Cisco, cũng như Facebook, hệ thống mạng này hoàn toàn free cả về thiết kế phần cứng và hỗ trợ phần mềm. Có lẽ Cisco chưa bao giờ có thể tưởng tượng sẽ phải cạnh tranh với một công ty như Facebook.

    Hệ thống mạng này đã được Facebook nghiên cứu đã lâu, nhưng mới đây họ tuyên bố một bước tiến mới đầy hứa hẹn cho sản phẩm của mình. Cái tên “6 múi” (6-pack) của dự án mang đầy tính đe dọa của một gã khổng lồ trong làng công nghệ. Facebook cũng chọn đúng ngày Cisco báo cáo tài chính của mình để tung ra một công nghệ mới hứa hẹn làm chao đảo thị trường. Đây là phát súng cảnh cáo đầu tiên của Facebook trước một cuộc đối đầu cam go, khi mà hiện tại Cisco vẫn đang dẫn đầu với 60% thị phần cùng tổng trị giá lên tới 23 tỷ $.

    Trích dẫn trực tiếp lời tuyên bố của Facebook trên trang blog của họ: “công nghệ mạng truyền thống có vẻ như còn hạn chế, kém linh hoạt và bảo thủ trước quy mô hoạt động hiện tại và không phù hợp với những bước phát triển tiếp theo của Facebook trong tương lai”.

    Và đây, “6 múi” trông như thế này:

    Picture 62

    “6 múi” được xây dựng dựa trên một thiết bị mạng mới mà Facebook đã giới thiệu vào tháng 6 năm ngoái được gọi là Wedge - “cái nêm”. Wedge là một switch mạng kiểu mới có nhiệm vụ chuyển phát thông tin trong vòng hệ thống mạng của một công ty. Khi Wedge hoạt động, mọi thứ đều theo một chuẩn chung từ phần mềm cho tới lựa chọn bộ xử lý (Intel, AMD hoặc ARM) và đều được mô đun hóa. Người dùng có thể lựa chọn các linh kiện phù hợp rồi lắp ghép như chơi Lego. Ngoài ra, đây là một dự án mã nguồn mở, các thiết kế hệ thống và phần mềm đều free và mọi người đều có quyền “vọc” sâu để thay đổi theo cho phù hợp với nhu cầu của mình.

    Facebook đã tìm được cách phối hợp hoạt động của nhiều bộ Wedge với nhau và “6 múi” từ đó ra đời. Để mở rộng quy mô của mạng, chỉ cần đơn giản thêm một hay nhiều Wedge vào hệ thống, vô cùng phù hợp đối với những công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh như Facebook.

    Ảnh chụp cận cảnh một chiếc card được phối hợp với nhau trong hệ thống “6 múi”:

    Picture 103

    “6 múi” có thể được coi là sản phẩm của xu hướng phần mềm quyết định mạng máy tính - SDN. Xu hướng này là một phương pháp thiết kế hệ thống mạng mới với nhiều tính năng tiện dụng được tích hợp vào trong các thiết bị mạng và được hiện thực hóa bằng phần mềm. Người dùng vẫn cần các thiết bị để mạng hoạt động, nhưng không đóng một vai trò quá to lớn như trước đây. Các thiết bị mạng mới sẽ vừa rẻ hơn vừa không cần số lượng nhiều. Các bộ switch sẽ dễ dàng di chuyển, quản lý và đặc biệt phù hợp với môi trường điện toán đám mây đang cực kỳ phát triển.

    Tuy vậy, Facebook cũng tuyên bố luôn là sẽ không bán các switch Wedge này cũng như cả hệ thống “6 múi”. Các thiết bị này là những dự án công nghệ phụ trợ cho một dự án lớn hơn là dự án điện toán mở (Open Compute Project-OCP) của Facebook. Nếu như thành công, các thành viên của OCP sẽ thiết kế lại mọi kiểu thiết bị phần cứng của data center để cải thiện tốc độ làm việc của phần cứng, dễ sửa chữa hơn và thêm thân thiện với môi trường. Mã nguồn mở cho phép ai cũngcó thể tự do đóng góp thiết kế của mình cho dự án.

    Cisco cũng có các hệ thống SDN của riêng mình. Hệ thống này của Cisco tên là Nexus 9000 và bán khá chạy. Các hãng viễn thông khác như HP và Juniper cũng có những hệ thống tương tự. Theo Cisco: “8 trên 10 công ty Internet lớn nhất trên thế giới đang sử dụng dịch vụ của Cisco. Facebook có những nhu cầu của riêng họ và đang phát triển những dự án để phục vụ nhu cầu đó.

    Dự án điện toán mở là một nền tảng cho phép sử dụng các phần mềm/ hệ điều hành để vận hành trên các thiết bị phần cứng sử dụng các bộ xử lý đã sẵn có trên thị trường. Cisco đã gia nhập OCP và đang làm việc để có thể hiểu và đáp ứng các nhu cầu của Facebook”. Tuy nhiên ý tưởng về khả năng tự xây dựng và thiết kế một hệ thống mạng từ A đến Z cho riêng mình thay vì phải mua từ bên ngoài vẫn rất hấp dẫn.

    Các công ty công nghệ Internet khổng lồ như Facebook, Microsoft, Rackspace hiển nhiên là sẽ vô cùng thích thú mặc dù trên thực tế các công ty vẫn chưa đủ lớn để có thể trang bị phần cứng đáp ứng nổi quy mô cho cả quá trình. Do đó, rất nhiều con mắt trong làng công nghệ mạng đang đổ dồn về Facebook với dự án này. Nếu như Facebook có thể vận hành một hệ thống mạng khổng lồ với cách này thì các công ty khác sẽ ngay lập tức thử luôn.

    Một điểm nhấn thú vị khác trên thị trường là Pluribus, được vận hành bởi một cựu giám đốc điều hành của Cisco ông Kumar Srikantan và được chống lưng bởi nhà sáng lập Yahoo Jerry Yang với tổng mức đầu tư đạt 50 triệu $. Sản phẩm của họ là các thiết bị tương tự như Wedge của Facebook, sử dụng các thiết bị phần cứng có sẵn trên thị trường và cũng sử dụng mã nguồn mở để quản lý hoạt động. Như vậy, đã và đang có một sự chuyển mình của thế giới Internet và các nhà cung cấp dịch vụ mạng trên toàn thế giới. Công nghệ mới này quả thực đang đe dọa nghiêm trọng đến Cisco vốn vẫn đang dẫn đầu thị trường thiết bị mạng với 60% thị phần.

    6-múi có những gì? Những chi tiết kỹ thuật của hệ thống mạng mới

    Picture 203

    Như Facebook đã tuyên bố, các hạ tầng mạng hiện tại sẽ khó đáp ứng được nhu cầu phát triển của Facebook trong tương lai. Do đó, Facebook quyết định xây dựng riêng cho mình một hệ thống mạng mới với các công nghệ đột phá so với mạng truyền thống, xây dựng các thành phần cấu tạo được mô-đun hóa giúp toàn bộ hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu bằng khả năng linh hoạt, hiệu quả và quy mô có thể mở rộng dễ dàng.

    Thiết bị đầu tiên ra đời là switch mạng Wedge và một hệ điều hành quản lý switch FBOSS dựa trên nền tảng Linux .Bước tiếp theo, Facebook sẽ phát triển các thiết bị phục vụ cho trung tâm dữ liệu, cấu trúc mô-đun cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cả hai dự án lớn này là một bước nhảy công nghệ lớn, giúp Facebook tách biệt được phần mềm và phần cứng, gia tăng tính tự động hóa và khả năng quản lý toàn thể hệ thống.

    Tuy nhiên, thành phần hệ thống vẫn chưa thể hoàn thiện khi thiếu giải pháp mở rộng cho các mô-đun switch. Do đó, “6 múi” được phát triển và là nền tảng đầu tiên dành cho các switch mô-đun.

    Hệ thống mạng của Facebook chạy với kiểu quản lý phân tách. Mỗi switch của “6 múi” có sẵn nền tảng quản lý riêng trên một server nhỏ và liên kết với một bộ quản lý trung tâm tập trung. Cách hoạt động này giúp quản lý và mở rộng các thiết bị dễ hơn và linh hoạt hơn nhờ đó toàn hệ thống chạy rất ổn định.

    “6 múi” sử dụng các switch Wedge là các khối cơ bản, mỗi Wedge có thể chuyển phát tới 1.28 Tbps. Có hai cấu hình cho Wedge, thứ nhất là chia dung lượng 16 cổng 40 GE mặt trước và 16 cổng 40 GE mặt sau, thứ hai là tập hợp toàn bộ các cổng ở ở mặt sau. Mỗi khối có một hệ điều hành riêng trên một server cục bộ và hoạt động hoàn toàn độc lập. Bởi vậy việc điều chỉnh các khối hoàn toàn không ảnh hưởng đến toàn thể hệ thống, cả phần cứng lẫn phần mềm.

    Trong toàn hệ thống chỉ có một vài thứ dùng chung, đó là kệ gắn thiết bị, tấm sau và bộ nguồn. Các bạn có thể xem giới thiệu một “6 múi” điển hình ở tấm ảnh dưới đây:

    Picture 275

    Line card

    Picture 290

    Đây là khối switch chính sử dụng hệ nền tảng chạy độc lập với khả năng chuyển phát 640 GB dữ liệu một giây. Card được sử dụng trong “6 múi” đều có tính năng cải tiến hơn nhiều so với Wedge truyền thống. Line card có tích hợp chuyển mạch ASIC, server cỡ nhỏ và cho phép quản trị như một server.

    Fabric card

    Picture 313

    Là sự kết hợp của 2 line card ở mặt sau của hệ thống. Nó cho phép tạo cấu trúc full mesh và để thuận tiện hơn, fabric card tập hợp lại mạng quản lý out-of-band cùng các giao diện ngoài cho mọi line card và fabric card khác.

    Với thiết kế hệ thống như vậy, người dùng hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống mạng với đủ mọi loại quy mô chỉ với một vài khối đơn giản. Mặt khác, thiết kế cũng cho phép thay thế thiết bị, cập nhật phần mềm rất đơn giản và thuận tiện, đặc biệt là khi mở rộng quy mô mạng. Bảng sau đây so sánh “6 múi” với các hệ thông mạng truyền thống:

    Picture 340

    Hiện tại, “6 múi” đang trong giai đoạn kiểm thử sản phẩm cùng với Wedge và FBOSS trong các trung tâm dữ liệu của Facebook.

    Tham khảo: businessinsider

    >> Tìm lại được iPhone nhờ "chủ mới" đăng ảnh selfie lên Facebook khổ chủ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ