Google hé lộ dịch vụ vượt tường lửa trên Chrome và Firefox

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Google vừa giới thiệu phần mở rộng giúp người dùng có thể vượt tường lửa hay chặn từ các nhà cung cấp mạng.

     

    Dịch vụ với tên gọi uProxy vừa được công bố ở Hội thảo Ideas Summit tại New York. Sau khi cài uProxy, người dùng bị chặn có thể sử dụng mạng internet ở những nơi không bị chặn để truy cập vào các trang web bị cấm.

    Hiện tại dịch vụ vẫn chưa được phát hành, nhưng hai tổ chức đứng đầu dự án là Đại học Washington và công ty Brave New Software, đang cho một số người thử nghiệm dịch vụ này và  hứa hẹn về một dịch vụ "Bảo mật, Cá nhân và Thiết thực"

    Google giới thiệu dịch vụ vượt tường lửa uProxy

    Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng đây là một bước phản đòn khá mạnh của Google với chính phủ Trung Quốc. Còn nhớ cách đây hơn một năm, Google đã phải đóng cửa trụ sở ở Trung Quốc và chuyển trang Google Trung Quốc sang địa chỉ ở Hồng Kông. Sau khi Google không chịu thỏa thuận với các quy định về kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc. Cùng chung số phận với Google Search, Youtube ở Trung Quốc cũng hoạt động khá ỳ ạch, trong khi đó, các trang chia sẻ video bản địa như Youku hay Todou chịu chấp nhận kiểm duyệt lại đang phất lên.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ