Microsoft muốn đổi tên Internet Explorer để nâng tầm ảnh hưởng

    Tuấn Anh,  

    (GenK.vn) - Internet Explorer đã in đậm trong tâm trí người dùng là một trình duyệt cũ, chậm và thua kém Chrome hay FireFox.

    Trong một chủ đề thảo luận trên Reddit, nhóm nghiên cứu Internet Explorer đã tiết lộ rằng Microsoft đang thảo luận về việc thay đổi thương hiệu trình duyệt. Họ đưa ra lý do thay đổi vì người dùng đang đặt một suy nghĩ tiêu cực về trình duyệt của mình.

    Nói một cách công bằng, Internet Explorer đã được cải thiện để hoạt động ổn định và nhanh hơn trong những năm gần đây. Mặc dù Microsoft chi không ít tiền để quảng cáo nhưng thương hiệu của nó đã tụt lại phía sau các đối thủ khác rất nhiều.

    Microsoft muốn đổi tên Internet Explorer để nâng tầm ảnh hưởng

    Không ngạc nhiên khi Internet Explorer (IE) dần chịu sự xa lánh của người dùng, thậm chí với rất nhiều người dùng cơ bản (ít hiểu biết về công nghệ), họ cho rằng IE là một trình duyệt nào đó được cài đặt sẵn nhưng không nên sử dụng, họ không tin rằng nó có thể thay đổi tốt hơn.

    Cuộc thảo luận trên của Microsoft đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng và nhà phát triển (developers), nó cho thấy rằng Microsoft vẫn đặt niềm tin vào trình duyệt của mình và mong muốn nó đủ sức cạnh tranh với những đối thủ khác như Chrome hay Firefox.

    Hiện tại chủ đề vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi, một ý kiến nhận được nhiều đồng ý đó là đổi tên Internet Explorer thành "Windows Internet Ubber Browser 2014 SP1 Ex ".

    Tham khảo Techcrunch.

    >> Hàng triệu người dùng Internet Explorer có thể dính lỗi bảo mật

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày