Người Singapore kêu gọi quyên tiền mua iPhone 6 tặng khách Việt bị lừa ở Sim Lim Square

    Tuấn Anh,  

    Gabriel Kang, chủ một doanh nghiệp nhỏ tại Singapore, đã phát động dự án trên website Indiegogo, kêu gọi “trả lại công bằng” cho Pham Van Thoai, du khách Việt dính chiêu lừa iPhone 6. Tại thời điểm chúng tôi viết bài này, ông Kang đã thu được hơn 500 USD và quan sát cho thấy, số tiền quyên góp đang tăng lên theo từng phút.

    Ảnh chụp màn hình lời kêu gọi của Gabriel Kang trên trang Indiegogo

    Ảnh chụp màn hình lời kêu gọi của Gabriel Kang trên trang Indiegogo

    Chiến dịch của ông Kang bắt đầu từ ngày 4/11 và sẽ kết thúc vào ngày 12/11/2014 với mong muốn thu được 1.350 USD để mua tặng Pham Van Thoai một chiếc iPhone 6 bản 128GB. Nếu số tiền quyên góp lớn hơn, ông Kang có thể gửi thêm vài món quà nhỏ thể hiện lòng hiếu khách như thịt sấy khô Bak Kwa, kẹo Kaya... để bù đắp cho thiệt hại tinh thần mà Thoai và bạn gái đã gặp phải trong thời gian lưu lại Singapore.

    Tại thời điểm chúng tôi viết bài này, ông Kang đã thu được hơn 500 USD và quan sát cho thấy, số tiền quyên góp đang tăng lên theo từng phút.

    Mới đây, truyền thông Singapore đưa tin ông Pham Van Thoai du lịch sang đảo quốc Sư tử cùng bạn gái và mua iPhone 6 tại cửa hàng Mobile Air thuộc khu mua sắm Sim Lim Square. Tuy nhiên, do không thạo tiếng Anh, Thoai đã ký thỏa thuận mua thêm gói bảo hành 1 năm mà không biết phải trả thêm 1.500 SGD bên cạnh 950 SGD cho bản thân chiếc điện thoại. Sau khi có sự can thiệp của Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore, anh được hoàn lại 400 SGD.

    Trên trang chia sẻ dự án, ông Gabriel cho biết ông không tìm kiếm danh lợi từ chiến dịch, không muốn trở nên nổi tiếng và cũng không nhằm mục đích chính trị hay thạm vọng nào. Ông không liên quan đến cảnh sát, tổ chức du lịch, CASE hay cơ quan chính phủ nào mà “chỉ là người dân Singapore bình thường, một người đã đọc được câu chuyện và muốn hành động”. Trong lời kêu gọi, ông Kang viết: “Hành động này không chấp nhận được, không đúng. Chúng ta không phải quốc gia kẻ cắp và lừa đảo. Hành vi lừa đảo này không được phép tiếp diễn”.

    Theo Indiegogo/ictnews

    >> Cửa hàng Mobile Air tại Sim Lim, Singapore hoàn trả khách 1.010 USD toàn bằng tiền xu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ