Sau BlackFriday, 40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp

    PV,  

    (GenK.vn) - Hơn 40 triệu thông tin thẻ tín dụng của những khách hàng đến mua sắm tại trung tâm bán lẻ Target đã bị tin tặc đánh cắp ngay sau ngày "thứ Sáu đen tối". Sự việc mới chỉ được phát hiện cách đây vài ngày.

    40 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp sau ngày 'thứ Sáu đen tối'
     

    Những kẻ tấn công đã thu thập được hơn 40 triệu thông tin thẻ tín dụng của những ngày hàng đến mua sắm tại trung tâm bán lẻ Target trên khắp nước Mỹ ngày "thứ Sáu đen tối" - một trong những ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm.

    Sự việc mới chỉ được phát hiện vài ngày trước đây cho thấy những kẻ tin tặc đã có quyền truy cập thông tin các thẻ tín dụng này trong vòng 3 tuần. "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và sẽ hợp tác với cảnh sát để đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý", ông chủ trung tâm bán lẻ Gregg Steinhafel tuyên bố.

    Ông Steinhafel cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng có nguy cơ mất dữ liệu cá nhân khi mua sắm tại trung tâm.

    Trung tâm bán lẻ Target có 1.797 cửa hàng trên khắp nước Mỹ

    Trung tâm bán lẻ Target có 1.797 cửa hàng trên khắp nước Mỹ

    Một công ty trong lĩnh vực bảo mật nói rằng kẻ trộm đã cài đặt hệ thống đánh cắp dữ liệu trên toàn bộ các máy đọc thẻ tại 1.797 cửa hàng nằm trong hệ thống Target. Hiện chưa rõ nguyên nhân những kẻ tấn công có thể cài đặt chương trình gián điệp lên các thiết bị máy tính ở cửa hàng.

    Cơ quan Mật vụ Mỹ nói rằng họ đã tham gia vào quá trình điều tra một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Năm 2007, hơn 90 triệu thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ hệ thống TJ Maxx và Marshalls đã bị đánh cắp trong vòng 18 tháng.

    Người dân Mỹ giận dữ trước thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp

    Trung tâm bán lẻ Target đã đưa ra cảnh báo đến các khách hàng trên trang web rằng những kẻ tấn công đã thu thập được tên tuổi, số thẻ thanh toán, ngày hết hạn và mã an ninh trên thẻ.

    Công ty đã xác định ra vấn đề vào ngày Chủ nhật nhưng phải đến thứ Năm, Target mới thông báo cho các khách hàng. Một khách hàng thường xuyên mua sắm ở trung tâm bán lẻ Target giận dữ nói: "Target đã tiết lộ thông tin cá nhân của gia đình tôi cho những kẻ tin tặc. Tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì liên quan đến Target nữa".

    Xe đẩy hàng màu đỏ đặc trung ở trung tâm bán lẻ Target

    Xe đẩy hàng màu đỏ đặc trung ở trung tâm bán lẻ Target

    Một người khác nói vui rằng: "Mua sắm ở Target và trở thành "mục tiêu" (chơi chữ từ Target: nghĩa là mục tiêu trong tiếng Anh). Điều này khiến tôi ngỡ ngàng".

    Krista Brewer, 27 tuổi đến từ trường Đại học Bridgewater ở bang Massachusetts nói rằng cô đã gửi thư khiếu nại qua email và yêu cầu hủy bỏ đơn đặt hàng qua thẻ tín dụng do lo ngại thông tin của mình có thể đã bị đánh cắp. "Nếu Target không đưa ra lời xin lỗi cùng với những ưu đãi dành cho các khách hàng, tôi sẽ không bao giờ bao giờ mua sắm tại đó trong tương lai".

    JPMorgan Chase & Co, một trong những công ty phát hành thẻ tín dụng lớn nhất ở Mỹ nói rằng họ đang theo dõi các tài khoản có liên quan và kêu gọi các khách hàng thông báo với ngân hàng nếu phát hiện thấy những khoản thanh toán bất thường.

    "Sự việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dịp nghỉ lễ đón năm mới của người dân Mỹ. Nhiều khách hàng sẽ từ chối mua sắm bằng thẻ do những hệ quả xấu đến từ trường hợp của Target", nhà phân tích David Strasser nhận định.

    "Các khách hàng sẽ cảnh giác với những giao dịch trực tuyến. Điều này có thể dẫn đến tác động tiêu cực đối niềm tin của đại đa số người mua sắm bằng thẻ tín dụng vào dịp cuối năm".

    Theo Nguyễn Hồng Đăng
    Thethaovanhoa.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ