Tính năng này của Facebook chắc chắn từng làm bạn bực mình nhưng vẫn chưa được sửa

    Tuấn Anh,  

    Facebook ngày càng được tích hợp nhiều tính năng hữu ích, nhưng nó vẫn khiến người dùng phát điên bởi sự bất tiện và bị làm phiền.

    Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp những thông báo như thế này trên khu Notifications:

    Thiếu sót tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại gây phiền toái cho rất nhiều người dùng đó là việc ngăn không cho người khác tự động thêm bạn vào nhóm (group). Rất nhiều bài báo đã đăng tải, rất nhiều ý kiến góp ý đã được gửi đi, nhưng có vẻ như Facebook coi nó như việc bình thường và bắt người dùng phải chấp nhận "sống chung với lũ".

    Chắc hẳn bạn cũng sẽ phát điên lên như tôi mỗi khi mở Facebook và thấy hàng loạt thông báo "A, B, C,... đã thêm bạn vào nhóm...". Đáng nói hơn nữa những nhóm được thêm vào một cách bất đắc dĩ đều không cung cấp thông tin hữu ích mà ngập tràn quảng cáo, spam.

     Thông báo tiền trảm hậu tấu của Facebook khi bạn được thêm vào một nhóm.

    Thông báo "tiền trảm hậu tấu" của Facebook khi bạn được thêm vào một nhóm.

    Tính năng nhóm (group) được Facebook tạo ra để cạnh tranh với mô hình diễn đàn đình đám một thời. Dù nó đã thành công nhưng số lượng người dùng sử dụng đúng mục đích của group không nhiều, dần dần tính năng này trở thành nơi quảng cáo hữu hiệu của những marketer lười biếng và kém sáng tạo. Và một điểm khó hiểu trong cách hoạt động của Facebook là khi được thêm vào nhóm, bạn lập tức trở thành thành viên và buộc phải nhấn "Rời nhóm" nếu không muốn bị làm phiền.

    Trên Facebook, chúng ta có thể tự ý thêm bạn, tứ ý chặn ai đó và like bất kỳ trang nào bạn muốn, nhưng bạn không thể ngăn được bất kỳ ai trong danh sách Friends thêm vào nhóm. Thật lạ đời!

     Hỗ trợ duy nhất của Facebook tính tới thời điểm này là việc bạn sẽ không bị thêm lại vào nhóm đó bởi bất kỳ ai nếu như ấn Rời nhóm.

    Hỗ trợ duy nhất của Facebook tính tới thời điểm này là việc bạn sẽ không bị thêm lại vào nhóm đó bởi bất kỳ ai nếu như ấn "Rời nhóm".

    Bất kỳ ai trong danh sách bạn bè đều có thể thêm bạn vào một nhóm "giời ơi đất hỡi" nào đó, bạn không có lựa chọn tham gia hay không. Khi đã là thành viên nhóm, may mắn rằng Facebook cho bạn lựa chọn khi rời bỏ thì không ai có thể thêm lại bạn vào đó, trừ khi bạn chủ động tham gia.

     Nếu không muốn bị tự động thêm vào nhóm, cách duy nhất là tham gia đủ 6.000 nhóm khác để đạt giới hạn.

    Nếu không muốn bị tự động thêm vào nhóm, cách duy nhất là tham gia đủ 6.000 nhóm khác để đạt giới hạn.

    Một thông tin "dở khóc dở cười" là nếu bạn muốn ngăn toàn bộ người khác tự ý thêm vào nhóm nào đó, bạn có thể chủ động tham gia... 6.000 nhóm trên Facebook để tới giới hạn tối đa - một con số không tưởng.

    Còn nếu không, bạn chỉ có thể chọn Rời nhóm và không cho người khác mời lại mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ