Tòa án EU: Người dùng có quyền yêu cầu Google xóa thông tin nhạy cảm của họ trong kết quả tìm kiếm

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Một quyết định của tòa án châu Âu mới đây cho phép người dùng có quyền yêu cầu Google xóa bỏ các thông tin nhạy cảm của cá nhân họ khỏi công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới.

    Tòa án EU: Người dùng có quyền yêu cầu Google xóa thông tin nhạy cảm của họ trong kết quả tìm kiếm

    Đây được coi là chiến thắng lớn mới của những người bảo vệ quyền riêng tư trên mạng Internet. Những người này cho rằng con người có quyền “được lãng quên” trên mạng internet và có thể loại bỏ những thông tin, hình ảnh ảnh hưởng tới cá nhân họ.

    Phán quyết của Tòa án công lý Liên minh châu Âu (ECJ) diễn ra sau khi một người Tây Ban Nha than phiền với cơ quan bảo vệ dữ liệu nước này rằng thông báo bán đấu giá nhà của ông được lưu trữ trên công cụ tìm kiếm của Google đã ảnh hưởng tới quyền riêng tư của ông. Tòa án cho phép người dùng yêu cầu Google hay các công ty internet lớn khác phải biên tập hoặc xóa bỏ thông tin vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi được yêu cầu.

    Và đó là 1 trong 180 vụ kiện tương tự ở Tây Ban Nha khi người dùng yêu cầu Google xóa bỏ thông tin cá nhân của họ khỏi thế giới web. Đơn kháng án của Google đã đưa vụ kiện từ tòa án Tây Ban Nha lên tòa án của EU.

    Google cho biết hãng đang cố gắng xóa bỏ một lượng lớn dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

    Phán quyết của tòa có đoạn: “Nếu kết quả tìm kiếm dựa trên tên của người dùng, hiển thị hoặc dẫn đến trang web có hiển thị thông tin cá nhân của người yêu cầu việc xóa bỏ thông tin, thì thông tin nên bị điều chỉnh ngay lập tức”. Nếu trong trường hợp hãng tìm kiếm từ chối yêu cầu này, “đương sự có thể gửi đơn tới cơ quan chức năng để yêu cầu việc xóa bỏ link khỏi danh sách kết quả, nếu đáp ứng được một số điều kiện”.

    Phát ngôn viên của Google tỏ ra khá thất vọng về phán quyết này khi cho biết “Đây thật là một quy định đáng thất vọng với những công ty tìm kiếm và các nhà xuất bản nội dung trên internet nói chung.”

    Bộ máy tìm kiếm của Google hoạt động như một chiếc máy lưu trữ “các hình ảnh” của liên kết. Vì thế xảy ra nhiều trường hợp Google hiển thị kết quả ở quá khứ đáng buồn của người dùng.

    Một trường hợp nổi tiếng là vụ kiện của cựu lãnh đạo giải đua xe Công thức Một, ông Max Mosley. Ông này từng yêu cầu Google xóa bỏ những kết quả tìm kiếm hiển thị ông trong một buổi tiệc “mát mẻ” có xu hướng bạo dâm. Dù Google phản ứng rằng hãng không lưu trữ các thông tin trên và đưa ra quan điểm rằng chính trang web lưu trữ mới là người phải chịu trách nhiệm. Nhưng tòa án vẫn phán quyết bắt Google phải xóa hàng triệu kết quả tìm kiếm liên kết tới bức ảnh mà ông Mosley muốn quên đi.

    Tham khảo: Reuters, Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ