Triển lãm khởi nghiệp Hatch! Fair 2013 - Hướng đi mới cho các nhà khởi nghiệp trẻ

    PV,  

    HATCH! FAIR – Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp cộng đồng đầu tiên được tổ chức bởi HATCH! PROGRAM, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ khởi nghiệp, đã diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2013 tại trung tâm thương mại Indochina Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

    “HATCH! FAIR được tổ chức với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam bằng cách kết nối cộng đồng khởi nghiệp với những cố vấn và các nhà đầu tư cũng như các đối tác kinh doanh và những thị trường tiềm năng.” Ông Csaba Bundik, giám đốc điều hành EuroCham tại Việt Nam, khẳng định. Ông Bundik hiện là cố vấn chiến lược cho HATCH! PROGRAM.

    Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, tại “Hội nghị Khởi nghiệp Việt Nam và Thế giới”, HATCH! FAIR đã đem đến những câu chuyện chia sẻ từ những nhà lãnh đạo của các công ty khởi nghiệp thành công, những nhà phân tích kinh tế và các chuyên gia nổi tiếng về chủ đề phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các diễn giả sẽ xuất hiện tại sự kiện này gồm có: Ông Nguyễn Hòa Bình, CEO Peace Soft, ông Đỗ Hoài Nam, cựu giám đốc điều hành Emotiv; ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc khối TMĐT VC Corp; ông Phan Kim Đôn, Giám đốc Zalora Việt Nam, ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc điều hành SmartCom; ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO (Know One – Teach One). Những thảo luận giữa người tham gia hội nghị và 16 diễn giả được định hướng xoay quanh các chủ đề như “Toàn cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam”, “Ươm mầm khởi nghiệp bạn đầu tư”, v.v.

    Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc khối TMĐT của VC Corp chia sẻ về các sai lầm của startup Việt

    Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc khối Thương mại điện tử của VC Corp chia sẻ về các sai lầm của startup Việt

    HATCH! FAIR đồng thời tổ chức Triển lãm khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn kết nối cộng đồng khởi nghiệp với chính các công ty khởi nghiệp, với những đối tác tiềm năng, và những nguồn lực hỗ trợ dịch vụ cho khởi nghiệp. Đối tượng tham gia triển lãm sẽ bao gồm cả các khởi nghiệp nhỏ tiềm năng và các tên tuổi lớn trên thị trường hiện nay. Bởi đây là Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nên lượng người tham dự dự kiến là không nhiều. Ban tổ chức dự định sẽ duy trì tổ chức sự kiện này như một sự kiện thường niên.

     Ông Nguyễn Hòa Bình, CEO Peace Soft chia sẻ về những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp

    Ông Nguyễn Hòa Bình, CEO Peace Soft chia sẻ về những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp

    Ông Phạm Quốc Đạt, giám đốc và nhà đồng sáng lập HATCH! PROGRAM khẳng định rằng “Đây chính là thời điểm cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam bùng nổ, theo bước các quốc gia khác trong khu vực. Chúng tôi cũng đã có những mối liên kết với các mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hoa Kì, Châu Âu và Đông Nam Á, mà tại đó HATCH! đã nhận được không ít sự hỗ trợ nhiệt tình, mặc dù bước khởi đầu còn thiếu nhiều kinh nghiệm.”

    “Việc hợp tác phát triển cùng với những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và dẫn đầu thị trường đã giúp khởi nghiệp Việt Nam nhận ra và khắc phục không ít những thiếu sót trong thời gian đầu. Họ cần một nền tảng phát triển cơ bản để từ đó có thể mở rộng và phát triển bền vững. góp phần giảm tỷ lệ “chết” của các doanh nghiệp trẻ dưới 3 tuổi và gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia”, ông Đạt bổ sung.

     

     Ông Phan Kim Đôn, Giám đốc Zalora Việt Nam chia sẻ tại chương trình

    Ông Phan Kim Đôn, Giám đốc Zalora Việt Nam chia sẻ tại chương trình

     

     Nhân viên TerraBook, một đơn vị tham gia Hatch Fair chia sẻ với khách tham quan về ứng dụng này

    Nhân viên TerraBook, một đơn vị tham gia Hatch Fair, chia sẻ với khách tham quan về ứng dụng này

     

    HATCH! PROGRAM là doanh nghiệp ươm mầm khởi nghiệp, với mục đích hỗ trợ và phát triển những khởi nghiệp Việt sáng tạo và đột phá, có khả năng cạnh tranh, cũng như thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ