Yahoo sẽ có "bộn tiền" sau khi Alibaba IPO

    Trần Anh,  

    (GenK.vn) - Trong khi vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh giá trị thực của Alibaba thì các chuyên gia phân tích thị trường lại thống nhất rằng: Đợt phát hành cổ phiếu (IPO) lần này của hãng Alibaba Group sẽ là một “cú hích” và nó sẽ đem tới những tin mừng cho Yahoo.

    Như chúng ta đều biết, Yahoo từng sở hữu 24% thị phần công ty thương mại điện tử có trụ sở ở Hàng Châu, Trung Quốc này. Sau đợt IPO diễn ra hôm thứ 2 vừa qua, Alibaba được kì vọng sẽ nâng cao giá trị của bản thân và thu hút thêm các nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, theo ông Larry Levine, giám đốc quản lý công ty tư vấn tài chính McGladrey, động thái lần này của Alibaba cũng sẽ kích thích giá cổ phiểu Yahoo.

    Vậy giá trị thực của Alibaba sẽ là bao nhiêu?

    Vậy giá trị thực của Alibaba sẽ là bao nhiêu?

    Cụ thể, ông Levine nhận định: “Tại Mỹ, Yahoo sẽ là hãng thu lợi nhiều nhất. Công bố của Alibaba về dữ liệu tài chính sẽ giúp cổ phiếu của Yahoo ổn định hơn. Tuy nhiên, hiện nay, rất khó có thể xác định rõ giá trị thực của chúng với những thông tin chúng tôi có được. Mức giá dao động sẽ rất lớn… nên tôi hi vọng giá cổ phiếu của Yahoo sẽ phản ánh tất cả.”

    Ngoài ra, một chuyên gia phân tích tài chính dự đoán, giá thị trường của Alibaba sẽ tăng từ 150 tỷ USD lên 200 tỷ USD với 15 tỷ USD thu được từ đợt IPO của hãng và đây có thể được xem như đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử công nghệ kể từ khi Facebook thương mại hóa công ty. Tuy nhiên, hoạt động này cũng sẽ đem lại cho Yahoo một khoản lợi không nhỏ khi hãng được yêu cầu “trả lại” 40% thị phần đang nắm giữ cho Alibaba khi công ty thị trường hóa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 19 tỷ USD sẽ rơi vào tay Yahoo.

    Số cổ phần của Alibaba trong tay Yahoo sẽ quy về một mối

    Số cổ phần của Alibaba trong tay Yahoo sẽ "quy về một mối"

    Theo ý kiến của Brian Weiser, chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu Pivotal Research nhận xét: “Rõ ràng, khi thực hiện IPO, Yahoo sẽ có thêm một khoản vốn để có thể chi tiêu cho nhiều hoạt động khác. Có thể, họ sẽ dành tiền cho các hoạt động thâu tóm, sát nhập hoặc có thêm những ưu đãi đối với các cổ đông như tăng cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu trong tay họ. Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được điều gì.”

    Ngoài ra, theo ý kiến của Jeff Papp, chuyên viên phân tích thuộc công ty tư vấn đầu tư Oberweis Asset Management, với số vốn 19 tỷ USD kể trên, Yahoo cũng có thể đầu tư vào các ngành kinh doanh trọng điểm như tìm kiếm và quảng cáo bởi chúng có thể sản sinh lợi nhuận và họ cũng không thể phụ thuộc vào khả năng tăng trưởng của Alibaba. Đặc biệt, “nếu họ [Yahoo] mua thêm một số tài sản và khôi phục lại các ngành kinh doanh chủ chốt thì đây có thể được xem như một bước tiến lớn trên mọi mặt trận”. Lời nhận xét của Papp càng được khẳng định khi gần đây, cổ phiếu của Yahoo được giao dịch ở mức 36,38 USD, tăng hơn 50% so với 24 USD/cổ phiếu hồi năm ngoái.

    Giá cổ phiếu của Yahoo đã tăng gấp đôi sau khi Alibaba IPO

    Giá cổ phiếu của Yahoo đã tăng gấp đôi sau khi Alibaba IPO

    Đối với Alibaba, bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư cho công ty, đợt IPO lần này cũng là cơ hội để họ tiến thân vào thị trường phương Tây sau khi có chỗ dựa vững chắc trong thị trường Internet lớn nhất thế giới – Trung Quốc. Với 24.000 nhân viên hoạt động ở khắp mọi nơi trên thế giới, lượng người làm việc hiện nay cho hãng còn lớn hơn tổng số nhân viên của Yahoo và Facebook hợp lại.

    Ông Papp cho biết thêm: “Tôi thực sự nghĩ rằng, họ [Alibaba] sẽ tiến xa trong thị trường Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, họ cũng bắt đầu đầu tư vào các công ty của Mỹ và đây là một nước cờ thông minh bởi họ đã có hậu thuẫn vững chắc. Mọi người sẽ còn nói về họ trong một thời gian dài.”

    Năm ngoái, Alibaba đã dành ra khoảng 3,5 tỷ USD cho các hoạt động mua bán và sát nhập. Tháng trước, hãng cũng thông báo về khoản đầu tư 280 triệu USD cho Tango, một công ty phát triển ứng dụng nhắn tin tích hợp trên thiết bị di động có trụ sở chính ở Thung lũng Sillicon. Tuy vậy, liệu thành công của Alibaba ở châu Á có tiếp diễn ở những thị trường khác? Ông Papp trả lời: “Chúng ta khó có thể hình dung Alibaba hiện đang là gì và nó sẽ trở thành cái gì trong tương lai.”

    Tuy nhiên, hiện giờ với dữ liệu báo cáo thu nhập của Yahoo công bố hôm thứ 3 vừa qua, chúng ta đã có thể phần nào hình dung về tiềm năng phát triển của Alibaba. Trong đó, hãng thương mại điện tử Trung Quốc công bố thu nhập của hãng tăng 66% hằng năm (tương đương 3,06 tỷ USD) và lợi nhuận ròng tăng 110% (1,4 tỷ USD) và nó còn lớn hơn so với lợi nhuận thu được của Amazon và Ebay cộng lại.

    Lợi nhuận của Alibaba lớn hơn tổng lợi nhuận của Amazon và Ebay cộng lại

    Lợi nhuận của Alibaba lớn hơn tổng lợi nhuận của Amazon và Ebay cộng lại

    Có thể bạn chưa biết: Alibaba.com là một phần của tập đoàn Alibaba Group được Jack Ma thành lập năm 1999 sau khi ông thôi làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Hằng Châu, Trung Quốc. Từ năm 2002, Alibaba.com bắt đầu hoạt động có lãi cùng với các nền tảng khác trong cùng công ty như Taobao, Tmall hay Alipay. Với các hoạt động kinh doanh trải rộng từ giao dịch quy mô nhỏ với khách hàng cùng các doanh nghiệp nhỏ cho tới nền tảng thanh toán di động, Alibaba đã kiểm soát gần 80% thị trường thương mại trực tuyến Trung Quốc.

    Tham khảo: CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ