Nếu đang đau khổ vì đường tắc như điên mỗi ngày, những bức ảnh sau đây sẽ xoa dịu thần kinh của bạn

    Long.J,  

    Dù bạn là ai đi chăng nữa, tắc đường vẫn là một trong những cảm giác khó chịu nhất mà chúng ta vẫn phải chịu đựng hàng ngày. Yên tâm đi, không chỉ có Việt Nam mới tắc đường đâu!

    Hàng ngàn người ở Bangladesh đi làm mỗi ngày bằng các phương tiện giao thông đường thủy

    Không chỉ ngoài đường, việc kiểm tra an ninh trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh khiến tình trạng tắc nghẽn càng trở nên nghiêm trọng tại nhà ga

    Bạn thường xuyên than phiền vì không có chỗ ngồi trên xe bus? Còn ở Bắc Kinh, "chui" được lên tàu điện ngầm đã là điều may mắn rồi

    Shibuya là một trong những nút giao thông nhộn nhịp và đông đúc nhất thế giới cho người đi bộ

    Còn ở Jakarta, Indonesia - không muốn muộn giờ làm thì cứ trèo lên tàu hỏa thôi!

    Ở Mumbai, Ấn Độ cũng không khá khẩm hơn là mấy

    Muốn đón tàu ở Colombo - thành phố lấn nhất Sri Lanka, bạn phải có sự kiên nhẫn cực cao

    Những hình ảnh bên trên đều lu mờ với những con số sau đây: 300 chiếc ô tô (trông như tàu hỏa) này phục vụ cho 500.000 hành khách mỗi ngày tại tây Java, Indonesia

    Theo ước tính, ở Việt Nam có khoảng 37 triệu chiếc xe máy, những cảnh tượng như thế này đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta

    Ở Soweto, Nam Phi, người ta thường xuyên đi tàu bằng...tay

    Dân số năm 1970 của Lagos - thành phố lớn nhất châu phi là 1,4 triệu người còn đến nay đã là 21 triệu người. Tình hình giao thông như thế này cũng dễ hiểu thôi

    Do thiếu thốn cơ sở hạ tầng, việc đi lại ở Mbare, Zimbabwe trở thành một thử thách đáng sợ trong bóng tối

    Ùn tắc tại Cairo, Ai Cập - tắc đến đâu là có họp chợ ở đó

    Hàng ngàn người dân ở La Paz, Bolivia thường xuyên đi lại bằng hệ thống cáp treo

    Mỗi tài xế ở Istanbul dành ra trung bình...125 tiếng mỗi năm ăn chực nằm chờ trong xe do tắc đường

    Tàu điện ngầm ở Sao Paolo chỉ hơi đông một chút thôi

    Đợi tàu ở Chicago có thể khiến tim bạn...đóng băng

    Tại Los Angeles, mỗi người đi motor phải dành ra trung bình 90 tiếng mỗi năm do tắc đường

    Mexico City có khoảng 20 triệu người, 4 triệu phương tiện giao thông. Tắc đường liên tục trong 6 tiếng là chuyện bình thường

    Trước khi một sân bay được xây dựng tại quần đảo Chile, việc đi lại mỗi ngày mất trung bình 4 tiếng cộng thêm một chuyến phà

    Người đợi tàu tràn ngập trong nhà ga là cảnh tượng hàng ngày ở Moscow, Nga

    Brussels, một trong những thành phố tắc đường tệ hại nhất trên thế giới. Mỗi người tham gia giao thông mất khoảng 94 giờ mỗi năm do tắc đường. Một phần do hệ thống đường cao tốc chằng chịt như mạng nhện

    Mỗi ngày, hàng trăm ngàn người di chuyển từ Thâm Quyến, Trung Quốc sang Hồng Kông. Việc "đối đầu" với tắc đường, các thủ tục hải quan...có thể khiến hành khách phải chờ đợi nhiều giờ liền

    Tại Hà Lan, xe đạp chiếm 25% số phương tiện giao thông hàng ngày. Với một lượng lớn xe đạp như vậy, việc cất xe đạp trở nên vô cùng...sáng tạo

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ