Nếu đẻ hết sức có thể, một người phụ nữ sẽ lập được 1 đội bóng, một người đàn ông sẽ lập được hẳn 1 công ty

    zknight,  

    Giới hạn con cái của một người đàn ông vẫn là một con số bí ẩn, nhưng chắc chắn không hề dưới 1.000.

    Bạn tính sau này lấy vợ, lấy chồng rồi sẽ sinh bao nhiêu đứa con? Hãy thử tưởng tượng, nếu đẻ nhiều nhất có thể, vợ chồng bạn thậm chí sẽ lập hẳn được một đội bóng trong nhà.

    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một người phụ nữ có thể đẻ trung bình từ 15-30 đứa con trong đời mà vẫn khoẻ mạnh. Giới hạn con cái của một người đàn ông thậm chí còn lớn hơn nhiều.

    Nếu đẻ hết sức có thể, một người phụ nữ sẽ lập được 1 đội bóng, một người đàn ông sẽ lập được hẳn 1 công ty - Ảnh 1.

    Vua Minh Mạng có tổng cộng 142 người con, trong đó, riêng 2 hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Định và Nguyễn Phúc Miên Trinh tiếp tục sinh cho ông 144 và 114 người cháu

    Trong lịch sử Việt Nam, Thọ Xuân Vương, Nguyễn Phúc Miên Định, và cha ông Vua Minh Mạng, được ghi nhận là những người có nhiều con nhất lịch sử. Vua Minh Mạng có tổng cộng 142 người con. Thọ Xuân Vương thậm chí còn vượt cả cha mình, sinh được 78 người con trai và 66 người con gái, tổng cộng là 144.

    Một hoàng tử khác của vua Minh Mạng là Tuy Lý Vương, Nguyễn Phúc Miên Trinh cũng sinh tới 114 người con. Những con số kỷ lục đưa cả 3 cha con vị vua Vương triều Nguyễn vào danh sách "Top 25 người đàn ông có nhiều con nhất trong lịch sử thế giới".

    Mặc dù vậy, tổng số con của cả vua Minh Mạng và 2 hoàng tử cộng lại vẫn còn kém xa so với Sultan Moulay Ismail, vị vua trị vì Morocco trong thế kỷ 17. Ông vua nổi tiếng tàn bạo này đã cưới tổng cộng 4 người vợ và 500 tì thiếp. Họ đã sinh hạ tới 1.171 người con.

    Nhưng Sultan Moulay Ismail không phải là người duy nhất sử dụng quyền lực tối cao của mình để quan hệ tình dục với bất kể một phụ nữ nào mà ông ta muốn. Những bậc đế vương khác như Augustus the Strong của Ba Lan và Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ cũng có hàng trăm đến hàng ngàn đứa con.

    Trong khi những câu chuyện này đã đều thuộc về lịch sử, vẫn có một câu hỏi trong đời sống hiện đại làm tò mò bất cứ ai và các nhà khoa học: Liệu bạn có thể đẻ tối đa bao nhiêu người con?

    Nếu đẻ hết sức có thể, một người phụ nữ sẽ lập được 1 đội bóng, một người đàn ông sẽ lập được hẳn 1 công ty - Ảnh 2.

    Sultan Moulay Ismail, vị vua trị vì Morocco trong thế kỷ 17, có ít nhất 1.171 người con

    Theo các nghiên cứu sinh lý, những người phụ nữ có thể dùng nửa cuộc đời của mình để sinh sản. Tính cả thời gian mang thai và hồi phục, họ có thể mất 1 năm hoặc lâu hơn cho mỗi lần sinh. 

    Một nghiên cứu ước tính rằng phụ nữ chỉ có khả năng mang thai 15 lần trong đời. Cho nên, tùy thuộc vào việc cô ấy có sinh đôi, sinh ba hay nhiều hơn nữa hay không, một người phụ nữ trung bình có thể có từ 15-30 người con.

    Người phụ nữ đẻ được nhiều con nhất từ trước đến nay, theo sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận, là bà Feodor Vassilyev sống ở Nga trong thế kỷ 19. Bà Vassilyes đã sinh ra 69 đứa trẻ, trong 27 lần mang thai.

    Đó là con số kỷ lục của một người phụ nữ, nhưng rõ ràng và hiển nhiên, nó bé hơn rất nhiều so với lượng con cái mà một người đàn ông có thể có, bởi anh ta không mất thời gian mang thai và hồi phục để "sản xuất" những đứa trẻ. 

    Nếu muốn tối đa hóa năng suất sinh sản, người đàn ông chỉ cần liên tục thay đổi bạn tình, trong trường hợp của Moulay Ismail là 4 người vợ và hơn 500 tì thiếp.

    Nhưng nói vậy không có nghĩa là một người đàn ông có thể sinh sản bất tận. Vẫn có một giới hạn ngăn chặn anh ta sinh con, đó là tuổi tác. Trên thực tế, tinh trùng của đàn ông sẽ trở nên yếu và mang nhiều khuyết tật khi anh ta già đi.

    Điều này sẽ làm giảm cơ hội làm cha của anh ta xuống trong những giai đoạn sau của cuộc đời. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy đàn ông trên 50 tuổi quan hệ tình dục với một phụ nữ trẻ tuổi có khả năng thụ thai thấp hơn tới 38% so với đàn ông dưới 30 tuổi.

    Nếu đẻ hết sức có thể, một người phụ nữ sẽ lập được 1 đội bóng, một người đàn ông sẽ lập được hẳn 1 công ty - Ảnh 3.

    Khoảng 16 triệu người đàn ông hiện tại vẫn mang gen của Thành Cát Tư Hãn

    Đối với vị vua Morocco, hầu hết những đứa con của ông ta đều sinh ra khi ông còn trẻ. Vì vậy, đến năm 57 tuổi, ông ấy đã kịp có 1.171 đứa con. Nhưng Moulay Ismail không phải người đàn ông duy nhất trong lịch sử có hàng ngàn con cháu.

    Augustus (II), người từng trị vì Ba Lan trong thế kỷ 18, có một người vợ đầu gối tay ấp. Nhưng điều đó đã không ngăn cản ông quan hệ với rất nhiều người tình khác và làm cha của tổng cộng 370 đứa trẻ.

    Thành Cát Tư Hãn cũng vậy. Trong cuộc trường chinh khắp Châu Á và Châu Âu ở thế kỷ 13, các nhà sử học ước tính ông đã để lại khoảng từ 1.000-2.000 đứa con. 

    Bằng chứng mà các nhà khoa học tìm thấy trong nhiễm sắc thể Y của dân số hiện đại cho thấy, khoảng 16 triệu người đàn ông đang sống trên những vùng đất từng là Đế chế Mông Cổ ngày hôm nay, vẫn mang trong mình phần nào dòng máu của Thành Cát Tư Hãn.

    Nhưng rốt cuộc, có ai trong số những bậc đế vương này đạt tới giới hạn con cái tối đa của những người đàn ông hay không? Chúng ta không thể biết. Hóa ra, những gì mà các nhà sử học biết về Thành Cát Tư Hãn không đủ để đưa ra kết luận. Hồ sơ thống kê lại con cái của Moulay Ismail cũng chỉ dừng lại trong 32 năm cuộc đời ông.

    Với lịch sử tình trường không dứt, chúng ta có thể tin rằng vị vua Morocco vẫn tiếp tục sinh ra hàng trăm đứa trẻ sau tuổi 57. Cho nên, giới hạn con cái của một người đàn ông vẫn là một con số bí ẩn, nhưng chắc chắn không hề dưới 1.000.

    Tham khảo Businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ