Ngạc nhiên không, khi thương hiệu điện thoại lạ hoắc này đứng thứ 10 thế giới?

    Billvn,  

    Những chiếc điện thoại Jio chạy KaiOS - một hệ điều hành giúp mang các tính năng của smartphone lên các điện thoại phổ thông.

    Theo Digitimes Research, Reliance Jio dự kiến ​​sẽ trở thành thương hiệu điện thoại lớn thứ 10 trên thế giới. Công ty phân tích này ước tính Jio sẽ xuất xưởng khoảng 25-30 triệu chiếc trong năm nay, tất cả đều được trang bị nền tảng Kai OS mới.

    Ngạc nhiên không, khi thương hiệu điện thoại lạ hoắc này đứng thứ 10 thế giới? - Ảnh 1.

    Jio Phone đời đầu

    Smartphone Jio đầu tiên được giới thiệu vào tháng 7 năm ngoái và hãng đã bán được 18 triệu chiếc cho đến cuối năm 2017. Con số này đạt được chỉ với nửa năm bán ra và với một phiên bản duy nhất. Gần đây, công ty đã phát hành chiếc smartphone tiếp theo của mình với thiết kế sử dụng bàn phím QWERTY vật lý, tên gọi là Jio Phone 2.

    KaiOS cũng hỗ trợ các điện thoại phổ thông khác, bao gồm cả Nokia 8110 4G. TCL cũng đang bán điện thoại Kai OS, dưới thương hiệu Alcatel (được cấp phép từ Nokia).

    Digitimes tin rằng nền tảng này sẽ tiếp tục tăng phổ biến ở các thị trường mới nổi và có thể chinh phục 3% thị trường hệ điều hành toàn cầu vào năm 2019. Năm ngoái, điện thoại cơ bản vượt xa sự tăng trưởng của smartphone, Jio thậm chí đánh bại Apple trong thị phần điện thoại tổng thể.

    KaiOS là một dự án có trụ sở tại Mỹ khởi động vào năm 2017, nó được xây dựng trên nền Firefox OS – một thử nghiệm thất bại của Mozilla. KaiOS cung cấp cho các điện thoại phổ thông tính năng giống như trên smartphone, bao gồm cả Google Maps và Assistant mà không yêu cầu phần cứng cao, phức tạp như Android.

    Nhận thấy tiềm năng của KaiOS, Google đã nhanh chân đầu tư 22 triệu USD cho dự án này với thỏa thuận các thiết bị bán ra sẽ được tích hợp các dịch vụ như tìm kiếm và YouTube.

    Tham khảo: GSMArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ