Ngày này 5 năm trước: Apple và Samsung bước vào cuộc chiến không hồi kết về thiết kế smartphone

    Tấn Minh,  

    Vào ngày 13/9/2013, Apple và Samsung dắt tay nhau ra tòa để định đoạt xem công ty Hàn Quốc phải trả bao nhiêu cho hành vi sao chép iPhone.

    Cụ thể, gã khổng lồ Cupertino yêu cầu công ty đến từ Hàn Quốc phải trả khoản tiền trị giá 379 triệu USD vì những thiệt hại mà mình phải gánh chịu khi bị sao chép những tính năng quan trọng về mặt kỹ thuật và thiết kế của iPhone. Apple đưa ra con số này dựa trên lợi nhuận bị hao hụt, mức thuế suất, và tổng số thiết bị sao chép trị giá 3,5 tỷ USD mà Samsung đã bán ra trong suốt thời gian vụ kiện nhắc đến.

    Cuộc chiến của Apple với Samsung chính thức bắt đầu vào tháng 8/2010, khi các lãnh đạo Apple ghé thăm trụ sở Samsung tại Seoul, Hàn Quốc, và có bài nói chuyện với tiêu đề "Cách Samsung sử dụng các bằng sáng chế của Apple trong smartphone".

    Sự kiện ra mắt chiếc Samsung Galaxy S, một thiết bị "vay mượn" phần lớn thiết kế và tính năng từ iPhone, đã nổ phát súng đầu tiên trong vụ việc kéo dài suốt 7 năm tiếp theo này.

    Công nghệ đã được đăng ký bằng sáng chế dễ thấy nhất đã bị lấy từ iPhone bao gồm các tính năng như "pinch to zoom" (vuốt nhiều ngón tay để zoom) và "rubber-banding" (màn hình nảy nhẹ khi người dùng tìm cách vuốt lên khi đã nằm ở cuối trang).

    Diễn biến vụ việc được đẩy nhanh sau cuộc gặp gỡ tháng 8/2010, và chẳng bao lâu sau, cả hai bên đã bắt đầu đấu đá khốc liệt trước tòa. Đến tháng 7/2012, Apple và Samsung đã kiện lẫn nhau hơn 50 vụ trên toàn thế giới.

    Samsung triển khai chiến thuật thông thường của mình: liên tục đệ đơn kiện ngược, hi vọng trì hoãn được kết quả cuối cùng, trong khi tận dụng thời gian đó để xây dựng thương hiệu của chính mình.

    Dù Samsung giành phần thắng ở Hàn Quốc, Nhật Bản và UK, Apple lại thắng khoản tiền 1,05 tỷ USD tại Mỹ. Nhưng đến tháng 3 tiếp đó, Thẩm phán Mỹ Lucy Koh đã cắt mất 450 triệu USD khỏi khoản tiền này sau khi khẳng định ban bồi thẩm đã tính sai những thiệt hại đối với Apple.

    Vụ kiện diễn ra vào tháng 11 năm ngoái chủ yếu nhằm đưa ra một con số chính xác những thiệt hại mà Samsung gây ra cho Apple. Apple yêu cầu 379 triệu USD, trong khi Samsung khẳng định mình chỉ nợ 52 triệu USD mà thôi.

    Ngày này 5 năm trước: Apple và Samsung bước vào cuộc chiến không hồi kết về thiết kế smartphone - Ảnh 1.

    Hiện nay, cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Samsung cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau khi đấu đá với nhau trước tòa trong hơn 7 năm, cả hai đã đi đến một thỏa thuận dàn xếp hồi tháng 1/2018. Không hoàn toàn rõ Samsung đã phải trả bao nhiêu cho Apple, tuy nhiên, kết quả dàn xếp đã đặt dấu chấm hết cho mọi tuyên bố và phản đối của cả hai hãng.

    Tất nhiên, Apple và Samsung tiếp tục cạnh tranh khốc liệt trên thị trường smartphone. Và Samsung cũng thường xuyên đá đểu Apple trong các quảng cáo của mình.

    Bạn nghĩ ai là người giành chiến thắng trong cuộc đua smartphone giữa Samsung và Apple trong năm 2018?

    Tham khảo: Cult-of-Mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ