“Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa”.
Khi nói đến nghệ thuật quảng cáo đồ ăn, chúng ta vẫn hay thường nói câu “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa”. Vốn biết rằng những hình ảnh đó không bao giờ là thật, nhưng lại để bản thân bị đánh lừa hết lần này đến lần khác.
Sự thật thì đó không phải là lỗi của chúng ta, mà là do những người tạo ra quảng cáo này quá giỏi. Và một sự thật khác, đó là họ không hề nấu ra những món ăn ngon tuyệt để có thể chụp hình hoặc quay video quảng cáo hấp dẫn như vậy.
Nghệ thuật quảng cáo.
Những thủ thuật phía sau thực sự có thể sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Ví dụ như dùng tampon (một loại băng vệ sinh) nhúng nước và cho vào lò vi sóng, để giúp đồ ăn bốc hơi nghi ngút.
Hay cách mà những người làm quảng cáo này sử dụng nước rửa bát giúp cho cốc bia có lớp bọt phía trên vô cùng đẹp mắt. Hay cách tạo độ cao cho chiếc bánh humberger trông thật hấp dẫn. Và cách dùng keo 502 giúp con gà tây có một tư thế quyến rũ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
YouTuber tại Hà Nội với góc làm việc 'cả trăm triệu' tiền Gundam và bàn phím cơ