Nghị sĩ Mỹ đề nghị điều tra vì sao Tổng thống Trump vẫn dùng Galaxy S3
Trong tay một người nhiều quyền lực, một chiếc smartphone kém bảo mật có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại.
Chúng ta đều đã biết tân tổng thống Mỹ, ông Donald Trump rất ưa thích đăng tải lên Twitter vào mọi lúc, cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ông đang sử dụng chiếc Samsung Galaxy S3, một thiết bị đã ra mắt cách đây 5 năm và không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật cho Android nữa.
Galaxy S3 đã cũ kỹ vốn là mục tiêu dễ bị tấn công cho những tên tội phạm mạng, những người đang muốn thâm nhập vào chiếc điện thoại đó.
Hiện giờ có ít nhất một nhà lập pháp tại Washington DC muốn chính thức đánh giá việc tiếp tục sử dụng chiếc Galaxy S3 của ông Trump. Nghị sĩ đảng Dân Chủ từ California, ông Ted Lieu đang kêu gọi Ủy ban Cải cách và Giám sát của Hạ viện Mỹ điều tra vấn đề này. Bức thư ông gửi lên Ủy ban yêu cầu điều tra cũng có chữ ký của 14 nghị sĩ khác.
Ông Trump bên chiếc smartphone cá nhân của mình.
Ông Lieu muốn Ủy ban Giám sát của Hạ viện đặt ra một số câu hỏi với chính quyền của ông Trump, bao gồm cả việc liệu có thực sự tổng thống Mỹ sử dụng Galaxy S3 hay không và nếu có, nó đang được sử dụng như thế nào. Ông Lieu cũng muốn tìm xem, liệu có bất kỳ email bị mất hay bất kỳ hình thức theo dõi nào trên điện thoại của ông Trump hay không.
Rõ ràng ông không nên sử dụng một thiết bị cá nhân có thể dễ dàng bị hack. Một kịch bản dễ thấy nhất của việc này khi những tên tội phạm mạng có thể xâm nhập vào chiếc điện thoại đó, tìm ra vô số thông tin mật và viết những bài đăng sai sự thật lên tài khoản Twitter của ông. Hậu quả của những việc đó thật khó tưởng tượng.
Theo Android Authority
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
'Tim Cook mới chỉ hứa “sẽ đầu tư vào Indonesia”, còn Việt Nam thì Apple đã đầu tư thực sự rồi!'