Nghị sĩ Mỹ tức giận khi thấy Huawei ra mắt laptop AI mới

    Bình Minh,  

    MateBook X Pro 2024, mẫu laptop AI đầu tiên của Huawei vừa được ra mắt trong tuần qua, được trang bị chip Intel Core Ultra mới nhất của Intel.

    Các nhà lập pháp Mỹ đã chỉ trích chính quyền Biden sau khi Huawei ra mắt một chiếc laptop được trang bị chip AI của Intel.

    Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách hạn chế thương mại vào năm 2019 vì vi phạm các lệnh trừng phạt Iran, một phần trong nỗ lực kìm hãm sự tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Các công ty Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn vận chuyển hàng cho Huawei.

    Một trong những giấy phép như vậy, được cấp bởi chính quyền cựu tổng thống Donald Trump, đã cho phép Intel vận chuyển CPU cho Huawei để sử dụng trong máy tính xách tay kể từ năm 2020. Những người cứng rắn đối với Trung Quốc đã hối thúc chính quyền Biden thu hồi giấy phép đó, nhưng nhiều người miễn cưỡng chấp nhận rằng giấy phép này sẽ hết hạn vào cuối năm nay và không được gia hạn.

    Nghị sĩ Mỹ tức giận khi thấy Huawei ra mắt laptop AI mới- Ảnh 1.

    Tuần qua, Huawei đã ra mắt chiếc laptop hỗ trợ AI đầu tiên của mình, MateBook X Pro với chip Core Ultra 9 mới nhất của Intel. Khả năng xử lý AI của chip Intel cho phép MateBook X Pro 2024 trở thành laptop đầu tiên của Huawei được tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Pangu. Pangu cho phép sử dụng các tính năng hỗ trợ bởi AI như tóm tắt văn bản trên nhiều ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, Huawei còn hợp tác với các nền tảng AI khác như WPS AI, Wen Xinyiyan và iFlytek Spark để cung cấp trải nghiệm AI toàn diện hơn cho người dùng.

    Điều này đã khiến những nghị sỹ Mỹ tỏ ra tức giận, cho rằng Bộ Thương mại Mỹ đã phê duyệt các lô hàng chip mới cho Huawei. "Một trong những bí ẩn lớn nhất ở Washington là tại sao Bộ Thương mại tiếp tục cho phép công nghệ Mỹ được vận chuyển đến Huawei", Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc Mike Gallagher, cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

    "Những phê duyệt này phải dừng lại", Nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul cho biết trong một tuyên bố với Reuters."Hai năm trước, tôi được thông báo rằng giấy phép cho Huawei sẽ dừng lại. Cho đến hôm nay, có vẻ như chính sách này không thay đổi."

    Tại phiên điều trần tiểu ban Thượng viện trong tuần này, Kevin Kurland, quan chức thực thi xuất khẩu, cho biết các hạn chế của Washington đối với Huawei đã có "tác động đáng kể" đến việc công ty này tiếp cận công nghệ Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu không nhất thiết là ngăn chặn Huawei phát triển, mà là ngăn chặn công ty này sử dụng sai công nghệ Mỹ cho các "hoạt động ác ý".

    Nghị sĩ Mỹ tức giận khi thấy Huawei ra mắt laptop AI mới- Ảnh 2.

    Một nguồn tin thân cận cho biết các chip đã được vận chuyển theo giấy phép có sẵn trước đó. Chúng không nằm trong các hạn chế được công bố gần đây về việc vận chuyển chip AI sang Trung Quốc.

    Bộ Thương mại và Intel từ chối bình luận. Huawei không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

    Phản ứng này là một dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng tăng lên chính quyền Biden phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự phát triển của Huawei, gần 5 năm sau khi công ty này được đưa vào danh sách hạn chế thương mại.

    Tháng 8 năm ngoái, Huawei đã khiến cả thế giới ngạc nhiên với khi ra mắt chiếc Mate 60 Pro, được trang bị chip Kirin 9000s do nhà sản xuất chip Trung Quốc SMIC sản xuất. Chiếc smartphone này trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy công nghệ của Trung Quốc bất chấp những nỗ lực đang diễn ra của Washington nhằm làm tê liệt khả năng sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến của nước này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày