Nghịch cảnh: Người Ấn bay tới Hồng Kông mua iPhone X mang về vẫn rẻ hơn mua tại nước nhà

    PAT,  

    Apple dường như đang làm những điều vô lý đến khó hiểu?

    Nhiều người cho rằng giá iPhone X tại Mỹ là khá hợp lý, một số nhận thấy chúng khá đắt. Nhưng, đó chưa phải là tất cả, giá iPhone ở Ấn Độ còn cao hơn rất nhiều! Mức giá mà Apple đưa ra cho thị trường này lên tới 89.000 Rs (khoảng 1.391 USD) cho phiên bản 64GB và 102.000 Rs (khoảng 1.594 USD) với iPhone X bộ nhớ 256GB, trong khi tại Mỹ, mức giá cho hai phiên bản này chỉ là 999 USD và 1149 USD.

    Hơn hết, Ấn Độ lại chính là một thị trường phát triển tiềm năng của Apple nói riêng và của ngành công nghiệp smartphone nói chung. Do đó, mức giá cao của iPhone X tại nơi đây có phần “không phải đạo”.

    Một bản tin nội bộ tại quốc gia này cho biết: thậm chí họ có thể mua một tấm vé khứ hồi bay tới Hồng Kông để mua iPhone X mà vẫn tiết kiệm hơn so với mua máy tại nước nhà.

    Ở Ấn Độ, iPhone X sẽ có giá từ 1.594 USD, trong khi ở Hồng Kông là khoảng 1.265 USD, rẻ hơn rất nhiều. Chi phí cho một chuyến bay khứ hồi từ Ấn Độ sang Hồng Kông trong khoảng 20.000 Rs ( khoảng 312 USD) hoặc có thể còn rẻ hơn nữa nếu họ đặt vé tại Kolkata hoặc Bangalore. Tổng chi phí mua máy và đi lại chỉ là 1.577 USD, người Ấn vẫn còn tiết kiệm được 20 USD nữa cơ đấy!

    Theo IndiaToday:

    Chúng tôi biết đây chỉ là câu chuyện đùa. Chẳng ai sẽ rảnh rỗi đi từ Ấn Độ sang Hồng Kông chỉ để mua iPhone cả. Đặc biệt ngay cả khi đó là phiên bản 256GB. Nhưng điều đó cho thấy sự vô lý của giá iPhone tại Ấn Độ, đặc biệt là iPhone X. Bởi vì Apple không thể để ở mức giá rẻ hơn? Vì Apple muốn có lợi nhuận lớn từ đây? Hay vì mức thế của chính phủ nước Ấn quá cao? Thậm chí, có phải là Apple muốn định giá cao để iPhone giữ vị thế là một sản phẩm cao cấp tại đây? … Chúng tôi không thể biết nguyên nhân. Chỉ có Apple mới có thể trả lời những câu hỏi này.

    Trên phương diện khác, Ấn Độ là một thị trường mà Apple đặc biệt quan tâm phát triển. Dự kiến, Apple sẽ mở rộng hình ảnh của mình tại đây với con số nửa tỷ thiết bị vào năm 2020. Ngoài việc tăng cường phát triển ứng dụng tại Ấn Độ, Apple cũng đang đẩy mạnh việc mở Apple Store cũng như sẽ sản xuất iPhone trực tiếp tại đây.

    Tại thời điểm năm 2015, Apple cũng từng có chính sách cắt giảm giá để bán được nhiều iPhone hơn, mang lại sự phổ biến tại Ấn Độ. Tuy nhiên, lần này ông lớn lại “ép” giá quá cao, bất chấp cả việc ảnh hưởng xấu tới doanh số tại các thị trường đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi mà Apple từng tuyên bố muốn phát triển.

     Có thể Apple sẽ tung ra phiên bản iPhone SE 2 với mức giá dễ chịu hơn iPhone X rất nhiều.

    Có thể Apple sẽ tung ra phiên bản iPhone SE 2 với mức giá dễ chịu hơn iPhone X rất nhiều.

    Mặt khác, những tin đồn về chiếc iPhone SE thứ hai nhằm vào những thị trường đang phát triển này, cho thấy Apple đang định hướng phân chia iPhone thành 2 dòng cao cấp và giá rẻ riêng biệt. Điều này có vẻ không đúng với tôn chỉ cao cấp vốn có của Apple thì phải!

    Theo cultomac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày