Nghiên cứu cho thấy xem nhiều quảng cáo sẽ khiến bạn bị béo bụng

    KON,  

    Ngạc nhiên chưa? Xem nhiều tivi sẽ có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên có lẽ bạn không biết chính xác lí do tại sao nó lại có hại đâu.

    Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư cho thấy những người xem tivi nhiều hơn 3 tiếng mỗi ngày sẽ có nhiều khả năng ăn thêm nhiều đồ ăn vặt hơn hàng năm, và những đồ ăn vặt này lại toàn là những đồ khiến bạn tăng cân. Tuy nhiên, lí do mà vòng hai của bạn cứ ngày một to ra lại không hẳn chỉ là do lối sống ỳ trệ trước tivi. Thủ phạm chính là quảng cáo.

    Dựa trên cuộc khảo sát YouGov, tổ chức này đã thẩm vấn 3,348 thanh niên ở độ tuổi từ 11 đến 19 về thói quen xem tivi và chế độ ăn uống. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi những thanh niên này xem tivi mà không có quảng cáo, họ thường ăn vặt bằng những món ăn lành mạnh hơn, hoặc có thể còn không ăn vặt tí nào. Những người xem tivi có chiếu nhiều quảng cáo lại có xu hướng uống nước ngọt tăng gấp hơn 2 lần (139%), và có xu hướng ăn thức ăn nhanh nhiều hơn đến 65%.

    Theo như giáo sư Jyostna Vhora, tác giả chính của nghiên cứu: "Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy quảng cáo thức ăn vặt có thể gia tăng lượng đồ ăn mà thanh niên chọn để tiêu thụ. Chúng tôi không hề tuyên bố rằng những thanh niên xem quảng cáo trên tivi sẽ ngốn nhiều đồ ăn vặt hơn, nhưng nghiên cứu này có thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa quảng cáo và thói quen ăn uống."

    Vì thế, bạn tin nghiên cứu này hay không thì tuỳ. Nhưng nếu theo như nghiên cứu này, có lẽ Netflix sẽ là một lựa chọn tốt cho sức khoẻ. Bởi Netflix làm gì có quảng cáo đâu nhỉ?

    Tham khảo The Next Web

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ