Ngôi trường Hồng Kông có thiết kế hết sức đặc biệt giúp trẻ rèn luyện sức khỏe

    Phuonlinn,  

    Công ty kiến trúc đến từ Đan Mạch có tên Henning và Larsen gần đây đã công bố mô hình trường K-12, được thiết kế riêng phù hợp với khí hậu ôn hòa, khô ráo của Hồng Kông theo như chia sẻ của giám đốc thiết kế Louis Becker với Tech Insider.

    Mặc dù đến tận năm 2018 trường quốc tế Pháp (FIS) tại Tseung Kwan O, Hồng Kông mới chính thức mở cửa đón học sinh nhưng ngay từ bây giờ, nó đã thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo người dân bởi tính bền vững và thiết kế vui nhộn.

    Khi ngôi trường chính thức mở cửa, bọn trẻ sẽ được tự do chạy nhảy trên đường chạy uốn khúc dài 400 mét, chơi đùa trong phòng tập đa năng và học tập trong môi trường sư phạm cởi mở.

    Ngôi trường này đáng được coi là kì quan trong số các thiết kế phục vụ cho ngành giáo dục.

     Ngôi trường có thiết kế cao ráo, thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông nhờ vào những bức tường giữ nhiệt và không gian thoáng gió.

    Ngôi trường có thiết kế cao ráo, thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông nhờ vào những bức tường giữ nhiệt và không gian thoáng gió.

    Thời tiết chủ đạo quanh năm ở Hồng Kông rất khô ráo và dễ chịu.

    Chính nhờ đặc điểm thuận lợi này mà ông Becker đã khẳng định “có thể tận dụng để mở rộng không gian ngoài trời”.

    Nhiều loại cây cối khác nhau và vườn treo được bố trí khắp khuôn viên trường. Đường chạy bộ cũng được thiết kế theo hình vòng cung mới lạ như sợi mì spaghetti xen kẽ giữa các tòa nhà thay vì hình bầu dục thông thường.

     Mặt sau sân trường là “biệt thự” nơi tọa lạc của các phòng học

    Mặt sau sân trường là “biệt thự” nơi tọa lạc của các phòng học

    Nét đặc trưng của dãy nhà biệt thự là ban công ngoài trời và vườn treo chính. Các phòng học không được ngăn cách bởi những bức tường cứng nhắc, khô khan mà thay vào đó, chúng được phân tách bởi những hàng rào ngộ nghĩnh.

    Học sinh được phép tham gia các tiết học ngoại khóa về hiện tượng môi trường như sự tích trữ nước mưa hay sinh học thực vật ngay tại vườn bách thảo của trường.

    Phong cách được mô phỏng theo quảng trường Hy Lạp, nơi từng là trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị một thời.
    Phong cách được mô phỏng theo quảng trường Hy Lạp, nơi từng là trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị một thời.

    Hiện nay, một giáo viên phụ trách hơn hai mươi học sinh trong một lớp là mô hình giảng dạy khá phổ biến, được áp dụng rộng rãi trên nhiều trường học nhưng không bao gồm FIS. FIS áp dụng mô hình hai giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức trong một môi trường học tập cởi mở, thoải mái. Học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức từ thầy cô giáo mà còn học hỏi được nhiều điều từ bạn bè xung quanh.

    Do có nhiều không gian mở nên hoạt động thể chất ở FIS đóng vai trò lớn hơn so với các trường bình thường khác
    Do có nhiều không gian mở nên hoạt động thể chất ở FIS đóng vai trò lớn hơn so với các trường bình thường khác

    Khoảng 1000 học sinh của FIS sẽ không ngồi lì tại bàn học mà sẽ vui đùa trong các căn phòng rộng lớn được trang bị đầy đủ đồ chơi hấp dẫn. Bọn trẻ còn có thể tập các môn thể thao đốt cháy năng lượng trong phòng thể chất hoặc hồ bơi.

    Phòng thế chất được lát 1000 viên gạch màu.
    Phòng thế chất được lát 1000 viên gạch màu.

    Mỗi viên gạch sẽ được vẽ bởi một học sinh. Tất cả những viên gạch ấy sẽ tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và hứa hẹn sẽ làm cả tòa nhà bừng sáng. Giám đốc Becker cũng tiết lộ thêm một thông tin đó là những viên gạch ấy có tác dụng như những tấm màn năng lượng mặt trời, tích tụ năng lượng từ những tia nắng để sưởi ấm phòng tập.

    Phòng tập, hồ bơi và 300 chồ ngồi trong khán phòng sẽ mở cửa cho mọi người vào sử dụng.
    Phòng tập, hồ bơi và 300 chồ ngồi trong khán phòng sẽ mở cửa cho mọi người vào sử dụng.

    Bọn trẻ luôn biến khán phòng là nơi đẻ chúng biểu lộ trí tưởng tượng phong phú của bản thân, do đó, khán phòng cũng sẽ được đưa vào phục vụ các sự kiện và các buổi diễn của địa phương.

    Và kể cả khi không được sử dụng với mục đích trên thì khán phòng cũng có thể trở thành nơi vui chơi của bọn trẻ. Becker nói rằng “ không muốn biến nó trở thành một nơi quá trang trọng”.

     

    Ngay cả không gian ăn trưa cũng ngập tràn màu sắc.
    Ngay cả không gian ăn trưa cũng ngập tràn màu sắc.

    Căng-tin của FIS được trang trí sống động với những chiếc ghế bọc nhiều màu sắc và trần nhà được sơn rực rỡ, bắt mắt.

    Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là học sinh thực sự thich thú tham gia các tiết học mà không cần dùng quá nhiều chiêu trò thu hút.
    Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là học sinh thực sự thich thú tham gia các tiết học mà không cần dùng quá nhiều chiêu trò thu hút.

    “Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề này trong giai đoạn thiết kế và trong tương lai chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn”, trích lời của Becker.

    Tham khảo Techinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày