Người Mỹ đang sướng rơn vì vừa được ghi danh trên bảng vàng di sản của UNESCO

    Hương.H - Webuy,  

    Đặc biệt, di sản mới này có “tuổi đời” còn khá trẻ, được xây dựng từ nửa đầu của thế kỷ 20.

    Vài ngày trước, UNESCO bất ngờ tuyên bố đưa thêm hai công trình kiến trúc vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Một trong số đó là kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ 20 của kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright.

    Người Mỹ đang sướng rơn vì vừa được ghi danh trên bảng vàng di sản của UNESCO - Ảnh 1.

    Công trình này bao gồm 8 tòa nhà tại Mỹ, được thiết kế trong nửa đầu thế kỷ 20. Chúng bao gồm Fallingwater (Mill Run, Pennsylvania), Herbert và Katherine Jacobs House (Madison, Wisconsin), bảo tàng Guggenheim (New York). Những tòa nhà này phản ánh khái niệm “kiến trúc hữu cơ” (ogarnic architecture) được phát triển bởi Wright, bao gồm thiết kế vách ngăn hở, xóa mờ ranh giới giữa nội thất và ngoại thất, sử dụng những vật liệu chưa từng có như thép và bê tông. 

    Người Mỹ đang sướng rơn vì vừa được ghi danh trên bảng vàng di sản của UNESCO - Ảnh 2.

    Bảo tàng Guggenheim (New York)

    Kiến trúc Fallingwater (Mill Run, Pennsylvania)

    Mỗi tòa nhà đều cung cấp những giải pháp mới mẻ để phục vụ các nhu cầu về nhà ở, khu thờ cúng, làm việc hoặc giải trí. Từ thế kỷ 20, công trình của Wright đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của kiến trúc hiện đại ở châu Âu.

    Hiện tại, phiên thứ 43 của Ủy ban Di Sản Thế Giới sẽ diễn ra đến hết ngày 10/7. 

    Nguồn: twitter, unesco

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ