Người Nhật đã đưa việc tắm nước nóng lên một tầm cao mới nhờ rượu và cà phê

    Tân Phan,  

    Mỗi loại hồ đều có một tác dụng khác nhau cho cơ thể, ví dụ như hồ rượu sake sẽ làm sáng da, còn hồ cà phê thì sẽ tẩy tế bào chết.

    Các hồ tắm onsen (tắm nước nóng) là một đặc sản ở đất nước hoa anh đào. Thư giãn ở hồ nước nóng đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh mang lại vô số tác dụng về sức khỏe khác nhau. Có lẽ quan tâm đến sức khỏe như thế nên Nhật Bản là một trong những nước có tuổi thọ trung bình của dân số thuộc hàng cao nhất thế giới.

    Tuy nhiên, người Nhật đã nâng tắm nước nóng lên tầm cao mới. Giờ đây người dân đã có thể đắm mình vào thức uống của mình trong resort và spa Yunessun ở thị trấn Hakone, phí tây Tokyo, Nhật Bản. Các hồ nước nóng này bao gồm cà phê, rượu vang, trà xanh matcha, v.v...

    Mỗi loại hồ đều có một tác dụng khác nhau cho cơ thể, ví dụ như hồ rượu sake sẽ làm sáng da, còn hồ cà phê thì sẽ tẩy tế bào chết. Tuy vậy, những thức uống trong hồ này không thế uống được.

    Tham khảo Youtube

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày