"Người phán xử" Ming-Chi Kuo: Apple vẫn giữ mức giá "nghìn đô" cho iPhone mới, khai tử iPhone X để nhường đường cho mẫu 2018

    Tuấn Hưng,  

    Sự tồn tại của chiếc điện thoại này sẽ gây tổn hại đến giá trị trương hiệu và tiềm năng của dòng iPhone 2018, đặc biệt là chiếc sử dụng màn LCD 6,1 inch nếu như nó vẫn bày bán sau khi những mẫu mới đã “trình làng”.

    iPhone X là một bước đi mang tính chiến lược của Apple, bởi nó không chỉ là sản phẩm định hình cho lối đi mới của Táo khuyết sau 10 năm ra mắt iPhone, mà smartphone nghìn đô này đã chính thức đặt ra mức giá mới dành cho phân khúc “dế” cao cấp.

    Lý do khiến nó có cái giá đắt đỏ như vậy, đó là vì những công nghệ tân tiến nhất giới thiết bị di động đang nằm trong nó. Và nhắc đến đây thì không thể không kể đến hệ thống camera TrueDepth cùng Face ID – thứ mà “ông đồng” Ming-Chi Kuo của KGI Securities nhận định là vượt trội hơn các đối thủ và đi trước thời đại tới 2 năm. Vị chuyên gia này dự đoán các nhà sản xuất khác cũng sẽ cố gắng “học tập và làm theo” Face ID trong năm 2018.

    Quay trở lại với mức giá 1.000 USD, chính “Tim Cook và đồng bọn” đã trực tiếp phá bỏ rào cản, cột mốc giới hạn của khoảng giá cao nhất dành cho một chiếc điện thoại, và điều này sẽ là nhân tố chính đóng góp vào thành công trong tương lai của họ. Các nhà nghiên cứu thị trường tin rằng với mức giá ngất ngưởng như vậy sẽ giúp gã khổng lồ California chống đỡ được nếu doanh số bán ra của nó không khả quan như dự tính.

    Để duy gì cái mác “nghìn đô” này, Apple sẽ “khai tử” thế hệ iPhone X đầu tiên và thay thế nó bằng phiên bản mới. Thường thì “thầy phù thủy xứ Cupertino” có truyền thống giảm giá của flagship 1 năm tuổi đi 100 USD và tiếp tục đưa nó lên kệ thêm 12 tháng nữa. Tuy nhiên, hướng đi này không phù hợp với kế hoạch mà họ đang thai nghén với kế nhiệm của iPhone X.

    “Người phán xử” Kuo cũng cho biết, doanh số iPhone X bán ra sẽ không được như kỳ vọng. Các nhà phân tích áng chừng chỉ 18 triệu đứa con cưng của Quả táo cắn dở tìm được nhà mới trong Q1, thay vì con số 20 đến 30 triệu mà họ đưa ra ban đầu. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này đó là người dân Trung Quốc tỏ ra không mấy hứng thú với iPhone X. Thị trường này thiên về những smartphone có màn hình lớn hơn, chưa kể tới việc thiết kế tai thỏ khiến cho không ít người khó chịu.

     Màn hình của iPhone X so với màn của iPhone 8 Plus

    Màn hình của iPhone X so với màn của iPhone 8 Plus

    “Rất có thể một “siêu chu kỳ” thực thụ sẽ xuất hiện vào cuối năm nay và gỡ gạc lại thất thoát do doanh số giảm của iPhone X. Sự tồn tại của chiếc điện thoại này sẽ gây tổn hại đến giá trị trương hiệu và tiềm năng của dòng iPhone 2018, đặc biệt là chiếc sử dụng màn LCD 6,1 inch nếu như nó vẫn bày bán sau khi những mẫu mới đã “trình làng”. Vì vậy chúng tôi tin rằng iPhone X sẽ bị ngưng sản xuất vào khoảng giữa năm 2018.”

    Ngoài iPhone X mới, Apple cũng được đồn đại sẽ giới thiệu mẫu iPhone X “Plus” với màn OLED 6,5 inch. Họ cũng được cho là đang phát triển mẫu iPhone 6,1 inch, loại bỏ phím Home và tận dụng Face ID thay cho Touch ID có giá rẻ hơn nhưng sẽ không có viền màn hình siêu mỏng như hai đàn anh.

    Trong Q1/2018, nhiều khả năng họ sẽ tung ra một chiếc iPhone SE mới với giá mềm, đổi lại sẽ không được có được công nghệ mới mà Apple “ém hàng” cho các mẫu cao cấp.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày