Nguyên mẫu Commodore Amiga 500: chiếc smartphone của thập niên 80

    Vũ Trần,  

    Chiếc điện thoại này là một sự kết hợp tài tình giữa triết lý thiết kế đồ công nghệ của thập niên 80 và những thành phần phần cứng mới nhất của hiện tại.

    Trở lại những năm đầu của thập niên 80, khi mà khái niệm về smartphone hay tablet còn quá đỗi xa vời ngay cả với những chuyên gia làm việc trong lĩnh vực công nghệ thì những chiếc máy tính để bàn của IBM chạy hệ điều hành MS DOS hay chiếc Apple Macintosh được mọi người tôn vinh như những thiết bị hiện đại và mạnh mẽ bậc nhất thời bấy giờ.

    Hình ảnh về chiếc máy tính để bàn Macintosh của Apple

    Hình ảnh về chiếc máy tính để bàn Macintosh của Apple

    Tại thời điểm đó, trong gia đinh chắc chỉ có người lớn hay các bậc phụ huynh mà bây giờ có lẽ đã ở tuổi ông bà chúng ta mới được sử dụng điện thoại di động và những thiết bị có hình dáng tương đối giống “cục gạch” của thời đó đã thành một phần không thể thiếu giúp xây dựng nên hình ảnh của một người thành đạt.

    Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghê mà giờ đây, tất cả mọi người đều có thể sử dụng smartphone hay tablet và những chiếc điện thoại ‘’cục gạch” ngày nào đã dần rơi vào quên lãng và thay vào đó là những chiếc smartphone hay máy tính bảng mỏng nhẹ, thời trang với khả năng xử lý gấp nhiều lần chiếc máy tính được đặt NASA sử dụng trên những con tàu vũ trụ thời bấy giờ.

    Nếu chỉ dựa vào cấu hình thì chiếc máy tính dẫn đường của tàu vũ trụ Apollo còn kém xa so với những chiếc smartphone.
    Nếu chỉ dựa vào cấu hình thì chiếc máy tính dẫn đường của tàu vũ trụ Apollo còn kém xa so với những chiếc smartphone.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng thích vẻ đẹp những chiếc iPhone, iPad hay Galaxy S6 mà thay vào đó, họ luôn tìm kiếm những kiểu thiết bị “độc” đã ra đời từ hàng chục năm trước và đối với những người này, đây là một thú chơi vô cùng thú vị khi được tìm hiểu những sản phẩm công nghệ của ngày xưa.

    Nhắm hướng đến đối tượng là những người hoài cổ thích những thiết bị có hơi hướng xưa cũ mà lại mang trong mình những công nghệ hiện đại của thời nay, nhà thiết kế đến từ Ba Lan- Piotr Zgodziński- đã giới thiệu tới công chúng một concept về chiếc smartphone với hơi hướng thiết kế được truyền cảm hứng từ thập kỷ 80 với cái tên: Commodore Amiga 500.

    Picture 1

    Nguyên mẫu của chiếc Commodore Amiga 500.

    Khi nhắc đến cái tên Commodore có lẽ không nhiều người trong chúng ta biết về thương hiệu này nhưng trong quá khứ, hãng máy tính Commodore International đã cho ra mắt sản phẩm là mẫu máy tính cá nhân huyên thoại Commodore 64 và trở thành một trong những chiếc máy phổ biến nhất thời bấy giờ với thị phần chiếm khoảng 40 trên toàn thế giới và gần 17 triệu chiếc được xuất xưởng kể từ năm 1982 đến năm 1994.

    Picture 2

    Chiếc máy tính Commodore 64 huyền thoại của thập kỷ 80 và là nguồn cảm hứng sáng tạo ra chiếc Amiga 500.

    Theo đó, Commodore Amiga 500 có vỏ ngoài bằng nhựa cứng với tông màu xám đem lại một dáng vẻ đặc trưng của những chiếc máy tính và thiết bị công nghệ của quá khứ. Tương tự, mặt máy lưng máy được thiết kế với các vân nổi ngang dọc giúp người sử dụng có thể cẩm nằm thiết bị một cách chắc chắn hơn.

    Các vân nổi chạy ngang và dọc ở nắp lưng cũng là một trong những kiểu thiết kế khá phổ biến của thập kỷ 80 và có lẽ nguyên nhân của việc này chính là chất liệu thời đó không thể bền như bây giờ nên người ta thường hay làm thiết bị với kiểu dáng này để tránh bị tuột tay cũng như hạn chế hư hỏng bên trong thiết bị khi va đập.

    Picture 6

    Chiếc Amiga 500 được thiết kế với các đường vân chạy ngang và dọc phía trên của mặt lưng.

    Về cấu hình, máy sở hữu một những phần cứng tương đối đặc biệt bao gồm vi xử lý SoC lõi tứ MC6800 cùng chip đồ họa lõi kép Agnus-Denise. Có lẽ hai thành phần trên vẫn chưa được giới thiệu rộng rãi và hiện đang trong quá trình phát triển tại Ba Lan nên nhà thiết kế đã nhanh tay đưa luôn vào thiết kế của mình để các nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm ngay trên nguyên mẫu của chiếc Amiga 500.

    Những thông số khác cũng khá “dị” đó là màn hình 5,5 inch độ phân giải FullHD 1080x1920 nhưng lại chỉ hiện thị 4096 màu và thông qua màn hình này, chúng ta sẽ được trải nghiệm chiếc điện thoại Commodore Amiga 500 trên nền hệ điều hành Workbench 1.3 “Boing Ball Popsocle”. Thêm vào đó, máy cũng được trang bị khe cắm thẻ nhớ SD và bộ loa stereo 8-bit như tất cả phần lớn các thiết bị của thập kỷ 80.

    Picture 7

    Cấu hình của chiếc Amiga 500.

    Hy vọng với chiếc smartphone Commodore Amiga 500, những người chơi công nghệ hoài cổ đã có thêm một cái nhìn mới về những chiếc smartphone với thiết kế mang hơi hướng của quá khứ kết hợp với công nghệ của hiện tại và biết đâu, nguyên mẫu này sẽ truyền cảm hứng để họ có thể hiện thực hóa và thêm nó vào bộ sưu tập của mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ