Nhà đầu tư đại tài Warren Buffett: Không mua Google là sai lầm lớn nhất đời tôi

    Le Min Kop,  

    ​Huyền thoại xứ Omaha được thế giới ngưỡng mộ nhờ khả năng đầu tư “siêu phàm”, nhưng Warren Buffett thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là không mua cổ phiếu Google khi công ty IPO.

    Tại cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway, CEO Warrant Buffet đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Sau khi khiến giới đầu tư bất ngờ với việc mua cổ phiếu Apple, tỷ phú giàu thứ hai thế giới còn bày tỏ sự hối tiếc khi không rót vốn vào các công ty công nghệ trước đây. Được biết, Buffett suốt thời gian dài có cái nhìn thiếu thiện cảm với Thung lũng Silicon.

     CEO Warrant Buffet vừa thay đổi cách nhìn về các công ty tại Silicon

    CEO Warrant Buffet vừa thay đổi cách nhìn về các công ty tại Silicon

    Đầu tư vào Apple trở thành ván bài lớn nhất trong năm của Buffett nhằm thúc đẩy danh mục đầu tư của Berkshire lên khoảng 201 tỷ USD trong năm 2017. Nhưng giờ đây, nhà đầu tư đại tài xứ Omaha lại tự trách mình vì bỏ lỡ cơ hội mua cổ phiếu Google hơn chục năm trước ngay khi công ty lên sàn chứng khoán.

    Các nhà sáng lập Google lúc đó thậm chí còn tới gặp Buffett sau thời điểm IPO để mời gọi đầu tư, nhưng huyền thoại Omaha từ chối. “Tôi biết những người này. Vì vậy tôi hoàn toàn chủ động để đưa ra câu hỏi và nghiệp vụ khác để khai thác, nhưng tôi đã bỏ lỡ chúng”, ông Buffett nói tại cuộc họp của Berkshire Hathaway.

    Phó chủ tịch Berkshire Hathaway ông Charlie Munger thậm chí còn tỏ ra hối tiếc hơn: “Nếu ai hỏi tôi sai lầm lớn nhất của chúng ta trong lĩnh vực công nghệ là gì thì đó phải là Google. Tôi nghĩ chúng ta đủ cơ sở để nhìn thấy tương lai Google – hệ thống phân bổ quảng cáo sớm cho thấy tính hiệu quả hơn bất cứ nền tảng nào – Vậy nên tôi mới nói, chúng ta đã sai lầm ở chỗ đó.”

     Warrant Buffet không thể thờ ơ trước việc 5 công ty lớn nhất Mỹ thuộc ngành công nghệ

    Warrant Buffet không thể "thờ ơ" trước việc 5 công ty lớn nhất Mỹ thuộc ngành công nghệ

    Trên thực tế, công ty bảo hiểm Geico vốn đã thuộc quyền sở hữu của Berkshire là khách hàng sớm nhất của Google khi mua quảng cáo trên công cụ tìm kiếm với giá 10 – 11 USD mỗi nhấp chuột. Đáng ra, chính các nhà đầu tư Berkshire phải nhìn ra trước hết mối lợi đầy tiềm năng.

    Bất cứ lúc nào bạn phải trả cho ai đó 10 hoặc 11 USD cho những thứ mà họ chẳng phải bỏ chi phí thì ắt hẳn đó là mối kinh doanh rất tốt. Bạn gần như chưa từng tìm thấy một doanh nghiệp như thế”, Buffett nói với vẻ đầy tiếc nuối.

     Nhưng CEO Warrant Buffet lại không đánh giá cao Amazon của Jeff Bezos

    Nhưng CEO Warrant Buffet lại không đánh giá cao Amazon của Jeff Bezos

    Lý giải về việc bất ngờ đầu tư lớn vào Apple sau nhiều năm không ngó ngàng gì đến mảng công nghệ, Buffett cho biết ông coi Táo khuyết như công ty thiên về sản phẩm tiêu dùng hơn là về công nghệ. Vị tỷ phú 87 tuổi cũng nhấn mạnh về thay đổi cơ bản trên thị trường khiến ông có cái nhìn hoàn toàn khác về mảng này, nhất là khi 5 công ty vốn hóa lớn nhất Mỹ đạt giá trị tổng cộng 2.500 tỷ USD gồm Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook.

    Bạn sẽ chẳng cần bất kỳ khoản tiền nào vẫn có thể vận hành 5 công ty tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đô. Đó là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì từng tồn tại trong quá khứ.”

    Đồng thời, Buffet cũng nói rằng, ông chưa khi nào cân nhắc tới việc mua cổ phiếu Amazon. “Tôi ngưỡng mộ Jeff nhưng không nghĩ cậu ấy thành công với những gì đã có.”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày