Nhà giả thuyết học buộc tội NASA giấu giếm việc có nhà của người ngoài hành tinh trên Sao Hỏa

    Dink,  

    NASA đã từ chối họ có tham gia vào bất cứ vụ việc “che giấu bằng chứng nào". Nghe rất giống câu nói mà một tổ chức giấu giếm cái nhiều điều vẫn thường dùng.

    Nhà giả thuyết học nổi tiếng Scott C. Waring vừa mới công bố rằng anh tìm thấy một chuỗi các tòa nhà trên Sao Hỏa, không quên kèm theo cáo buộc rằng NASA đã che giấu sự việc này.

    Anh công bố những phát hiện của mình trong một bài blog với tựa đề “Cận cảnh Sao Hỏa, bức ảnh về những tòa nhà bên sườn đồi”.

    Anh “buộc tội” NASA đã che giấu vụ việc này bằng cách công bố một bức ảnh “bé tí”, khiến cho việc nhìn ra bất cứ thứ gì trong ảnh là bất khả thi.

    Anh Waring đã viết:

    Tôi tìm thấy một bức ảnh trên trang chủ của NASA, file ảnh gốc chỉ có 4kb thôi. Cái ảnh này nhỏ tới mức nó chỉ bằng cỡ của biểu tượng ứng dụng trên điện thoại của bạn, bé đúng bằng cái ngón cái thôi".

    "Tôi đã phóng to bức ảnh đó lên và phát hiện ra rằng bên sườn đồi kia là những cấu trúc tối màu có cả cửa sổ và cửa ra vào”.

    Anh Waring cho rằng NASA phải chính thức đưa ra những bức ảnh đó để tránh hoài nghi về việc giấu bằng chứng. Nhưng chúng ta biết chiêu trò này lâu rồi.

    NASA đã từ chối họ có tham gia vào bất cứ vụ việc “che giấu bằng chứng nào”, họ nêu ra lý do rằng họ là một trong những cơ sở vũ trụ cởi mở và công khai nhất Trái Đất.

    Nghe rất giống câu nói mà một tổ chức giấu giếm cái nhiều điều vẫn thường dùng.

    Chúng tôi cảm ơn anh, Waring Scott! Trái Đất nhờ có anh mà biết thêm được nhiều âm mưu của các tổ chức lớn.

    Tham khảo UNILAD

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ