Nhà máy sản xuất pin cho Note7 bị cháy do những viên pin phế thải phát nổ

    TVD,  

    Một vụ hỏa hoạn lại có liên quan đến pin, khiến nhiều người nhớ đến sự cố Note7 trước đây.

    Nhà máy sản xuất pin của Samsung SDI tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày hôm qua đã gặp hỏa hoạn. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này được xác nhận là do những viên pin phế thải phát nổ và gây cháy.

    Tuy nhiên rất may là ngọn lửa không quá lớn và cũng không gây ra thương vong về người. Đám cháy này cũng không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất, mà chỉ làm ảnh hưởng tới một phần cơ sở xử lý chất thải.

    Đây cũng là khu vực mà Samsung SDI xử lý những viên pin bị lỗi. Sở Cứu hỏa tại địa phương cho biết: “Vật liệu gây cháy là pin lithium-ion bên trong xưởng sản xuất, những viên pin lỗi đang bị đem đi xử lý”. 110 nhân viên và 19 xe cứu hỏa đã được điều động để dập tắt đám cháy này.

    Samsung SDI là nhà sản xuất pin cho Note7, cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những chiếc Note7 cháy nổ. Samsung đã điều tra và xác nhận thiết kế pin quá mỏng của Samsung SDI đã khiến cho các điện cực tiếp xúc và gây đoản mạch.

    Tuy nhiên Samsung vẫn sẽ tiếp tục hợp tác và sử dụng pin được sản xuất bởi Samsung SDI. Chỉ có điều Galaxy S8 có được sử dụng pin của Samsung SDI hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

    Sau khi nghe được tin này, chắc chắn Samsung sẽ càng thêm lo ngại việc sử dụng pin của Samsung SDI.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ