Nhà sáng chế người Kenya tạo ra găng tay thông minh cho người tàn tật: đọc được ngôn ngữ ký hiệu rồi biến thành giọng nói

    Dink,  

    Nhận được số tiền thưởng từ sáng chế hữu ích, anh Roy Allela đầu tư nghiên cứu cho găng tay của mình tân tiến hơn.

    Tiếng tăm của nhà sáng chế 25 tuổi người Kenyan đã bay khắp thế giới: anh vừa tạo ra một thiết bị găng tay có thể biến chuyển ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thanh thành tiếng nói. Roy Allela chỉ là một người đam mê công nghệ thông thường, động lực thôi thúc anh làm nên thiết bị phiên dịch tuyệt vời chính là tình yêu: anh muốn giao tiếp được với cô cháu bị khiếm thính, cô bé mới chỉ 6 tuổi.

    Theo lời anh Allela kể, cháu của anh gặp khó khăn trong việc trò chuyện với mọi người, thậm chí cả cha mẹ của mình: họ không biết ngôn ngữ ký hiệu. Thiết bị của anh Allela sẽ thay đổi cuộc đời cô cháu.

    Nhà sáng chế người Kenya tạo ra găng tay thông minh cho người tàn tật: đọc được ngôn ngữ ký hiệu rồi biến thành giọng nói - Ảnh 1.

    Anh Allela là một trong 16 thanh niên Lục địa Đen được Giải thưởng Kỹ nghệ Châu Phi thuộc Học viện Hoàng Gia vinh danh. Họ sẽ nhận được quỹ hỗ trợ chế tạo và lắp ráp thiết bị, được huấn luyện và đào tạo bài bản với mục tiêu cách mạng hóa nền nông nghiệp và khoa học tại những vùng Châu Phi nghèo đói.

    Người chiến thắng Giải thưởng Kỹ nghệ Châu Phi sẽ nhận được 25.000 Bảng Anh, gần 751 triệu VNĐ. Ba người xếp sau sẽ lần lượt nhận được 10.000 Bảng Anh, tương đương 300 triệu đồng.

    Thiết bị găng tay thông minh được đặt tên là Sign-IO, sở hữu cảm biến phát hiện chuyển động gập của từng ngón tay, dịch từng động tác tay ra ký tự. Tất cả những từ ngữ được dịch đều sẽ chuyển thành giọng nói, cho phép người khiếm thanh có thể "trò chuyện".

    Găng tay liên kết với ứng dụng điện thoại thông qua kết nối Bluetooth. Chính ứng dụng cũng do anh Allela lập trình chuyển ký hiệu thành giọng nói.

    Nhà sáng chế người Kenya tạo ra găng tay thông minh cho người tàn tật: đọc được ngôn ngữ ký hiệu rồi biến thành giọng nói - Ảnh 2.

    "Cháu tôi đeo găng tay vào, tôi kết nối găng tay với điện thoại của tôi hoặc của cháu, chỉ cần cháu ra hiệu bằng tay là tôi có thể hiểu cháu mình nói gì", Allela nói.

    Nhà sáng chế trẻ nhận định thêm điểm mấu chốt cho thiết bị thành công là tốc độ chuyển biến động tác tay thành tiếng nói. "Người ta nói ở nhiều tốc độ khác nhau, người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cũng vậy – người thì nhanh, người thì chậm, thế nên tôi đã thêm yếu tốc tốc độ giao tiếp để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được găng tay của tôi".

    Thông qua ứng dụng, người dùng có thể đặt ngôn ngữ, giới tính người nói, cao độ của giọng nói. Độ chính xác của các cài đặt này lên tới 93%.

    "Thiết bị của tôi sẽ đánh bật được nỗi buồn nơi những người khiếm thính và những người gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Nếu như găng tay tôi làm ra đủ ngầu, lũ trẻ sẽ muốn biết một người đeo nó để làm gì", anh Allela nói.

    Sáng chế của anh Allela vinh dự nhận được giải Hardware Traiblazer từ Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ hồi năm 2017. Allela nói anh đang sử dụng tiền thưởng để cải tiến thiết bị găng tay thông minh, có thể đoán được ký hiệu tay chính xác hơn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ