Nhà xa xỉ dành riêng cho kỳ nghỉ của giới tỷ phú

    PV,  

    Donald Trump, Bill Gates, Mark Zuckerberg... đều sở hữu các dinh thự nghỉ dưỡng riêng, dành cho những giây phú thư giãn bên gia đình, bạn bè, theo Forbes.

    Dinh thự Rancho Paseana của Bill Gates

    Dù dành phần lớn thời gian sống tại biệt thự rộng hơn 4.600 m2 trị giá 120,5 triệu USD ở Madina, Washington, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates có hàng tá cơ ngơi khác tại Mỹ.

    Ông thường tới các dinh thự này để xả hơi, thư giãn vào mỗi kỳ nghỉ. Một trong số chúng là Rancho Paseana - trang trại ngựa có diện tích lên tới hơn 900.000 m2 tại Rancho Santa Fe.

    Năm 2014, Bill Gates đã chi 18 triệu USD để mua lại trang trại này. Trang trại gồm một đường đua 3/4 dặm, 5 chuồng ngựa. Đây là nơi luyện tập dành cho con gái Jenifer của Gates - người đam mê môn cưỡi ngựa.

    Los Altos Hills Hideaway của tỷ phú Nga Yuri Milner

    Tỷ phú người Nga Yuri Milner đã chi 100 triệu USD cho dinh thự Los Altos Hills Hideaway rộng hơn 2.300 m2 tọa lạc tại thung lũng Silicon này. Dinh thự nằm trên khu đất rộng tới hơn 45.000 m2.

    Los Altos Hills Hideaway được kiến trúc sư Bill Hablinksi thiết kế theo phóng cách Pháp thế kỷ 18.

    Oceanfront Oasis của Mark Zuckerberg

    Năm 2014, nhà sáng lập Facebook chi 100 triệu USD để sở hữu hòn đảo Kauai tại Hawaii. Hòn đảo có diện tích 303 km2. Thương vụ này 80 căn nhà ở trước biển, trang trại trồng thực phẩm hữu cơ, 89,2% bờ biển cát trắng Pila’a...

    Riverside Residence của Michael Bloomberg

    Cựu thị trưởng thành phố New York đã bỏ ra 26 triệu USD để sở hữu dinh thự cổ từng thuộc sở hữu bởi nhà văn nổi tiếng Mary Ann Evans. Đây không phải căn nhà duy nhất tại Anh của Bloomberg. Ông còn sở hữu căn nhà 4 phòng ngủ tại Quảng trường Cadogan, Knightsbridge - một trong những khu phố đắt đỏ nhất tại London.

    Cơ ngơi bên biển Caribbe của Roman Abramovich

    Năm 2009, tài phiệt người Nga Roman Abramovich chi gần 90 triệu USD để sở hữu một phần vịnh Gouverneur thuộc vùng biển Caribbe. Cơ ngơi rộng gần 280.000 m2 này từng thuộc sở hữu "vua dầu lửa" David Rockefeller.

    Ông chủ câu lạc bộ Chelsea cũng sở hữu một villa tại vùng Riviera của Pháp có tên Chateau de la Croë (từng thuộc sở hữu của công tước xứ Windsor, Anh). Ông còn có 2 căn nhà tại vùng núi Aspen, bang Colorado, Mỹ, cơ người tại Sardinia và London.

    Cơ ngơi tại Florida của Ken Griffin

    Nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel, Kenneth Griffin , sở hữu 2 căn hộ trước biển tại Miami. Một căn có 5 phòng ngủ, 5,5 phòng tắm và căn penhouse 3 phòng ngủ phía trên thông với nhau. Giá của căn penthouse là 55 triệu và căn hộ còn lại là 18 triệu USD.

    Dinh thự Sylvan của Donald Trump

    Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump mua dinh thự tại Westchester, New York này vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD. Ông có kế hoạch biến nó trở thành sân golf đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ, đây vẫn là nơi dành cho kỳ nghỉ của gia đình Trump, nơi các con ông nghỉ hè, câu cá cuối tuần, đi bộ xuyên rừng.

    Cơ ngơi này được chủ tịch đầu tiên của World Bank , Eugene Meyer, xây dựng vào năm 1919, gồm dãy nhà chính rộng hơn 4.600 m2 với 60 phòng ngủ, hai dãy bên dành cho người giúp việc và ba bể bơi.

    Theo Cafebiz / Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ