Nhân viên bảo vệ cũng không tin CEO Yahoo có thể giữ chức

    Neo,  

    Chiếc ghế CEO Yahoo của Marissa Mayer đang lung lay hơn bao giờ hết. Thậm chí, khi được hỏi, một trong những nhân viên bảo vệ của hãng này cũng cho rằng bà sắp bị sa thải.

    Khi được hỏi: Liệu Mayer có thể giữ chức hay không? Một nhân viên bảo vệ của Yahoo lắc đầu, nhăn mặt và nắm chặt cổ áo chia sẻ: Những nhà đầu tư không thích bà ấy.

    Nhân viên bảo vệ này muốn nói tới những ai?

    Không khó để chỉ ra những nhà đầu tư muốn Yahoo "trảm" Marissa Mayer.

    Yahoo vừa đạt được thỏa thuận với Startboard, một quỹ đầu tư hoạt động. Quỹ này đầu tư vào Yahoo với điều kiện hãng này phải thay đổi hoàn toàn hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý. Starboard cũng muốn nhét vào những vị trí này 4 đồng minh của hãng bao gồm CEO Jeffrey Smith. Smith sẽ giữ một ghế trong hội đồng quản trị của Yahoo dù chỉ sở hữu 1,7% cổ phần Yahoo.

    Starboard muốn thay đổi đáng kể nhóm lãnh đạo điều hành và không ủng hộ kế hoạch cải cách của Mayer.

    Kẻ phản đối Mayer tiếp theo là Eric Jackson của hãng SpringOwl Asset Management. Hồi tháng 12 năm ngoái, Jackson đã đệ trình một tài liệu dài 99 trang yêu cầu hội đồng quản trị Yahoo sa thải Mayer.

    Ngoài ra còn có vài nhà đầu tư khác cũng muốn Mayer rời khỏi ghế CEO của Yahoo.

    "Đồng hồ đang điểm những phút cuối", Jackson nói. "Tôi nghĩ rằng hiện tại doanh số là một kết luận bị lãng quên, do đó không chắc Mayer sẽ trụ lại được dù hãng mua mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo là ai chăng nữa".

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ