Nhật Bản: Học code với các cô hầu gái dễ thương cho đỡ nhàm chán

    Long.J,  

    Không chỉ dễ thương xinh đẹp, những cô hầu gái ở "MadeInMaidFamily" đều là coder chuyên nghiệp, có thể lập trình ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

    Là trung tâm của các lĩnh vực học thuật và kinh tế của Nhật Bản, Tokyo có rất nhiều trung tâm dành cho những người lớn tuổi muốn học thêm các kỹ năng chuyên sâu để giúp ích cho công việc.

    Không giống như những cơ sở giáo dục khác, có một nơi ở Shibuya sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

    Trong hằng hà sa số những trung tâm dạy lập trình cứng nhắc và nhàm chán ở Nhật,MadeInMaidFamilynổi lên như một hiện tượng đặc biệt, trong mỗi lớp học sẽ có thêm một cô hầu gái dễ thương.

    Khi học viên tới MadeInMaidFamily, những cô hầu gái sẽ ùa ra, tươi cười chào hỏi giống như những quán Maids cafe: "Okaeri nasaimase" (Tạm dịch: Mừng bạn đã về nhà).

    Thay vì chỉ làm người hướng dẫn, những hầu gái ở đây sẽ học tập cùng những học viên. Đặc biệt, hầu gái sẽ gọi học viên nam là "sempai", đại loại là người có đẳng cấp hơn mình.

    Quản lý trung tâm này cho biết, cách làm này sẽ thu hút thêm học viên nam và giúp họ có động lực đến lớp hơn. Hơn nữa, khóa học được tổ chức để khuyến khích sự tương tác giữa người học. Họ có thể yêu cầu được giúp đỡ hay phụ đạo trong lớp học.

    MadeInMaidFamily là một trung tâm thực sự thú vị. Không chỉ giúp những người học code có thêm động lực, mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho những cô hầu gái.

    Khoảng một thập kỷ qua, những quán cà phê hầu gái (Maids coffe) hoặc dịch vụ có sử dụng hầu gái đã mọc lên như nấm ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đây không phải công việc ổn định và có nhiều triển vọng dành cho thanh niên.

    Do đó, MadeInMaidFamily hi vọng có thể phần nào giúp những cô hầu gái ở đây trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho tương lai, hơn là chỉ xúng xính váy áo và loanh quanh đùa nghịch với khách hàng.

    Các khóa học của MadeInMaidFamily rất đa dạng, được thay đổi luân phiên dựa trên yêu cầu của học viên. Để tham gia bạn sẽ phải chi khoảng 18 USD (khoảng 270.000 đồng) cho mỗi buổi học kéo dài 3 giờ. Trong đó, sẽ có 1 tiếng dành riêng cho việc tương tác với hầu gái và các học viên khác.

    Theo Sora News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ