Nhật Bản lần đầu tiên tạo ra plasma

    Long Nguyễn,  

    VTV.vn - Nhật Bản đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra một trạng thái vật chất gọi là plasma, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân.

    Đây được xem là một bước đột phá hướng tới tạo ra một nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.

    Mới đây, viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Lượng tử Quốc gia Nhật Bản cho biết, cơ quan này đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra một trạng thái vật chất gọi là plasma tại cơ sở nghiên cứu tại tỉnh Ibaraki. Thiết bị chế tạo plasma là JT-60SA, một thiết bị thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới do Nhật Bản và liên minh châu Âu (EU) hợp tác phát triển với chi phí khoảng 433 triệu USD.

    Nhật Bản lần đầu tiên tạo ra plasma - Ảnh 1.

    (Ảnh: Tech Explorist)

    Plasma được tạo ra cần phải nâng nhiệt độ lên hơn 100 triệu độ và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau với ở tốc độ 1.000 km/giây để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng vốn xảy ra trong lõi mặt trời. Từ phản ứng này có thể thu được một lượng năng lượng khổng lồ và được kỳ vọng sẽ là nguồn năng lượng thế hệ mới không phát thải carbon hay chất thải phóng xạ.

    Nhiệt độ của plasma mà Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Lượng tử Quốc gia Nhật Bản có thể được tạo ra ở thời điểm hiện tại là khoảng 10 triệu độ. Viện trên hướng tới cải tiến thiết bị nhằm đạt mục tiêu duy trì plasma 100 triệu độ trong 100 giây trong vòng 5 năm nữa, đồng thời tạo ra công nghệ plasma để sản xuất điện nhiệt hạch vào năm 2050.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ