Nhiếp ảnh gia dành 6 năm để tạo ra một đoạn video ngắn biến ảnh tĩnh sống động như thật

    Neo,  

    Từ Vạn lý trường thành Trung Quốc tới cầu Cổng vàng ở San Francisco, các cảnh quan tuyệt đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã được nhiếp ảnh gia Reiffer thổi hồn thành ảnh 3D.

    Paul Reiffer, 36 tuổi, đã dành 6 năm để chụp và biên soạn các bức ảnh chụp những địa điểm nổi tiếng trên thế giới để có thể chuyển chúng thành hình ảnh 3D.

    Sau đó ông sử dụng một chương trình máy tính để thay đổi hình ảnh và làm cho chúng giống như đang di chuyển trong một đoạn video ngắn.

    Đây là bức ảnh chụp cây cầu Cổng vàng mà Reiffer chụp và biến nó thành một bức ảnh động trong video mới của ông. Ông dành chín năm và 30 lần thử để chụp được bức ảnh hoàn hảo cho dự án.
    Đây là bức ảnh chụp cây cầu Cổng vàng mà Reiffer chụp và biến nó thành một bức ảnh động trong video mới của ông. Ông dành chín năm và 30 lần thử để chụp được bức ảnh hoàn hảo cho dự án.
     Còn đây là bức ảnh chụp Horseshoe Bend, hồ nước hình móng ngựa ở Arizona, Mỹ.

    Còn đây là bức ảnh chụp Horseshoe Bend, hồ nước hình móng ngựa ở Arizona, Mỹ.

    Bức ảnh này chụp tảng đá Pulpi Rock ở Na Uy.
    Bức ảnh này chụp tảng đá Pulpi Rock ở Na Uy.

    Video tuyệt đỉnh của Reiffer

    "Bộ sựu tập này gồm những bức ảnh danh lam thắng cảnh mà chúng tôi chụp trong vòng sáu năm từ Mỹ, tới Iceland, châu Á và New Zealand", Reiffer chia sẻ.

    Theo Daily Mail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ